Còn ai liên đới sai phạm Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Kim Thoa chưa bị xử lý?

“Những người liên đới đến sai phạm của Trịnh Xuân Thanh và bà Hồ Thị Kim Thoa rõ ràng là không thể chối bỏ trách nhiệm”, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT TƯ Vũ Quốc Hùng nói.

Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sau gần 1 năm lẩn trốn. Bà Hồ Thị Kim Thoa bị UBKTTƯ đề nghị miễn nhiệm các chức vụ. Các sai phạm của Trịnh Xuân Thanh và bà Hồ Thị Kim Thoa đều có bóng dáng của tham nhũng quyền lực và tiền bạc. Điều dư luận quan tâm là Đảng, Nhà nước đã xử lý các cá nhân sai phạm, vậy những người có trách nhiệm giám sát, kiểm tra các cá nhân này có liên đới trách nhiệm?

PV báo ĐS&PL đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKTTƯ để làm rõ hơn vấn đề này.

PV: Ông đánh giá ra sao về những động thái quyết liệt của Đảng và Nhà nước thời gian qua để đưa các cá nhân sai phạm ra khỏi hàng ngũ cán bộ?

Ông Vũ Quốc Hùng: Nỗi đau của chúng ta là một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên xuống cấp, suy thoái về đạo đức như Nghị quyết TƯ 4 của Đảng đã nêu. Đây là điều rất đáng buồn. Việc các cơ quan chức năng vào cuộc để kết luận rõ đúng sai, đặc biệt, còn chỉ ra các địa chỉ tiêu cực là tin mừng, là tín hiệu tốt trong việc quyết liệt chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, tôi mừng nhưng chưa vui.

PV: Tại sao như vậy, thưa ông?

Ông Vũ Quốc Hùng: Nỗi đau thì làm sao mà vui được nhưng mừng vì đã tìm ra được “một bộ phận không nhỏ” đó có địa chỉ rõ ràng chứ không phải là chung chung nữa. Điều tiếp nữa là phải xem việc xử lý tiếp theo đến đâu, có triệt để không, có xử lý đến cùng không?

PV: Thực tế, việc đưa các sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh, bà Hồ Thị Kim Thoa ra “ánh sáng” lại chủ yếu nhờ báo chí. Sau đó là sự vào cuộc rốt ráo của cơ quan chức năng. Chúng ta có quy trình đủ các cấp để giám sát, kiểm tra nhưng lại không hiệu quả, ông có thấy đó là điều không bình thường?

Ông Vũ Quốc Hùng: Đó chính là nỗi đau của công tác quản lý cán bộ. Việc kiểm tra, giám sát rõ ràng là yếu kém. Chúng ta có một hệ thống kiểm tra, các cơ quan chức năng đều có những “con voi vẫn chui lọt lỗ kim”. Đó là điều bất bình thường, là điều đáng trách, là nỗi buồn của chúng ta. Tôi mong là chỉ ra sẽ xử lý dứt điểm được. Tôi mừng là việc chống tham nhũng không phải “bắn chỉ thiên” nữa mà đã có địa chỉ cụ thể. Vấn đề bây giờ là xử lý dứt điểm mà thôi.

PV: Rõ ràng, đối tượng Trịnh Xuân Thanh và bà Hồ Thị Kim Thoa đã được chỉ rõ, xử lý. Nhưng để sai phạm của Trịnh Xuân Thanh, của bà Hồ Thị Kim Thoa xảy ra phải có người liên đới trách nhiệm?

Ông Vũ Quốc Hùng: Câu hỏi này là dành cho những người lãnh đạo, quản lý liên quan đến Trịnh Xuân Thanh và bà Hồ Thị Kim Thoa. Các đơn vị với chức năng của họ tại sao lại để những vụ việc như thế tồn tại thời gian dài như vậy. Và những người liên đới không thể chối bỏ trách nhiệm. Phải xử lý tổ chức, cá nhân vô trách nhiệm, thiếu trách nhiệm để các phần tử xấu hoành hành trong thời gian dài như thế. Đây cũng là lý do tôi không thể vui được vì còn chờ đợi việc xử lý những người liên quan đến đâu. Ngoài ông Vũ Huy Hoàng, còn ai liên đới mà chưa hề bị xử lý hay không? Tất cả đều có quy trình, quy định, có địa chỉ trách nhiệm cả mà tại sao vẫn lọt những “con voi to” như này.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Đỗ Thơm

Hoàng Yên

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/con-ai-lien-doi-sai-pham-trinh-xuan-thanh-ho-thi-kim-thoa-chua-bi-xu-ly-a199031.html