Còn 6 thôn vùng dân tộc miền núi có tỷ lệ nghèo trên 30%

Sáng 24/3, Ban Dân tộc TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân tộc quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2017.

Báo cáo của Ban Dân tộc TP cho thấy, những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư lớn của Thành ủy, HĐND, UBND TP thông qua những chính sách cụ thể, trọng tâm là Kế hoạch số 166, đời sống đồng bào vùng dân tộc miền núi của Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực. Với trên 1.327 tỷ đồng vốn đầu tư, hạ tầng vùng dân tộc miền núi đã được nâng cấp ngày một đồng bộ.

Toàn cảnh hội nghị.

Tính đến hết năm 2016, 4/14 xã vùng dân tộc miền núi của Thủ đô đã về đích nông thôn mới. Dù hạ tầng được cải thiện, tuy nhiên, theo đánh giá, đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc còn thấp. Thu nhập bình quân đầu người của 14 xã vùng dân tộc miền núi mới đạt gần 30 triệu đồng/năm. Đặc biệt, có 6 thôn thuộc 3 xã: Ba Vì, Vân Hòa và Khánh Thượng (huyện Ba Vì), tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn tới trên 30%.
Theo Phó Trưởng ban Dân tộc huyện Ba Vì Đặng Tiến Hữu, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo thời gian qua dù rất tích cực, nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định. Hiệu quả sau đào tạo nghề chưa cao. Tỷ lệ tái nghèo còn phổ biến.

Ông Đặng Tiến Hữu cũng cho rằng: Việc ngân hàng chính sách xã hội cho vay chỉ khoảng 10 triệu đồng đối với các hộ vùng dân tộc thiểu số để phát triển sản xuất là quá thấp. “Với số tiền đó, bà con nuôi mấy con gà, con lợn, ăn rồi cũng hết, chứ làm sao mà khá lên được…” - ông Đặng Tiến Hữu bày tỏ trăn trở.

Cũng liên quan tới chính sách hỗ trợ giảm nghèo, một số ý kiến tại hội nghị đánh giá, cấp đất sản xuất cho bà con vẫn còn khó khăn do nhiều diện tích canh tác, nhất là ở khu vực vùng đồi gò, núi cao vẫn thuộc quyền sở hữu của các bộ, ban ngành. Do đó, cần sớm có kế hoạch rà soát, tiến tới giao lại đất thuộc sở hữu của các nông - lâm trường để địa phương quản lý, bố trí, cấp lại cho bà con làm tư liệu sản xuất…

Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh cho biết, trong quý II/2017, bên cạnh tiếp tục lồng ghép việc triển khai các chương trình, kế hoạch của T.Ư với Kế hoạch số 138 về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020”, đơn vị sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của Ủy ban Dân tộc nhằm sớm xây dựng khung chính sách dân tộc áp dụng riêng cho đặc thù của Hà Nội.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/con-6-thon-vung-dan-toc-mien-nui-co-ty-le-ngheo-tren-30-283736.html