Colombia: Nhóm ELN đã trả tự do cho ​hai phóng viên Hà Lan

Hai phóng viên Hà Lan Derk Johannes Bolt và Eugenio Ernest Marie Follender bị nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) Colombia bắt ngày 17/6 đã được trả tự do trong tình trạng sức khỏe tốt.

Hai phóng viên Hà Lan đã được trả tự do. (Nguồn: EPA)

Ngày 24/6, hai phóng viên Hà Lan Derk Johannes Bolt và Eugenio Ernest Marie Follender bị nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) Colombia bắt ngày 17/6 đã được trả tự do trong tình trạng sức khỏe tốt.

Ông Bolt khẳng định mình đã được ELN đối xử rất tốt như những người bạn và thừa nhận đã sai lầm khi vào khu vực Catatumbo, bang Santander Bắc, nơi có nhiều nhóm vũ trang đồn trú.

Ông này tuyên bố đây là sai lầm lớn nhất trong 25 năm làm nghề và khẳng định không được cảnh báo trước về tình trạng mất an toàn tại Catatumbo.

[Thông tin trái ngược về việc hai phóng viên Hà Lan được phóng thích]

Hai phóng viên Hà Lan bị ELN bắt khi đang thực hiện một chương trình truyền hình thực tế để tìm mẹ đẻ của 1 cô gái Colombia được một gia đình người Hà Lan nhận làm con nuôi.

Trước đó một ngày, ELN thông báo đã thả 2 phóng viên Hà Lan, tuy nhiên ít giờ sau đó chính nhóm này đã bác bỏ thông tin trên với lý do có sự nhầm lẫn./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/colombia-nhom-eln-da-tra-tu-do-cho-hai-phong-vien-ha-lan/453026.vnp