Máy phát điện bằng chậu nhựa xoay tít bên bờ sông Hồng

Chỉ cần 4 chiếc chậu nhựa và vài thiết bị đơn giản, dân bến thuyền (Bến Gốm) thuộc phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội đã có nguồn điện chiếu sáng miễn phí.

Mỗi bộ tạo điện gió bao gồm 4 chậu nhựa làm cánh quạt, 1 ắc quy, 1 tấm pin năng lượng mặt trời.

Pin năng lượng mặt trời cũng là 1 phần trong hệ thống điện quạt gió

Gió thổi vào cánh quạt làm quay trục roto, roto tạo ra điện năng đi qua bộ mạch sạc để lưu lại trong bình ắc qui đặt trong thuyền.

Năng lượng từ mỗi bộ quạt gió như thế này đủ thắp sáng 1 bóng đèn 9W trong 3 tiếng.

Đèn chiếu sáng sử dụng điện gió

Được biết, hệ thống điện gió này do một nhóm các nhà tài trợ thiết kế và lắp đặt thử nghiệm cho các hộ dân ở bến thuyền để tận dụng năng lượng gió tự nhiên rất dồi dào trên sông Hồng.

Bến thuyền phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội

Hiện tại người dân Bến Gốm phải mua điện kéo từ trong xóm ra với giá 4.000-5.000 đồng/kwh. Hệ thống điện gió này phần nào giảm bớt chi phí sinh hoạt cho người dân có thu nhập thấp như họ.

Diệu Bình - Tuấn Anh - Xuân Quý

Tin liên quan

Hà Nội: Những dòng sông ngắc ngoải
Phi công Trần Quang Khải đã hóa sếu trắng giữa trời
Clip: Màn cướp giật táo tợn trên đường phố Sài Gòn
Người thầy phi công và chiếc ghế phía sau Su-30
Xem phi công Su-30, Casa 212 khổ luyện khắt khe

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/311907/coi-xay-gio-bang-chau-nhua-xoay-tit-ben-bo-song-hong.html