Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn về vụ xả súng ở Thái Lan có 24 trẻ em thiệt mạng

Vụ xả súng do một cựu cảnh sát Thái Lan nghiện ma túy gây ra, đã khiến 38 người thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em và 10 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: EPA)

Hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: EPA)

Được tin vụ xả súng tại một trung tâm chăm sóc trẻ em thuộc tỉnh Nongbua Lamphu, Thái Lan, ngày 6/10, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, trong đó có cả trẻ em, cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Cũng trong ngày 6/10, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai.

Vụ xả súng xảy ra đầu giờ chiều 6/10 khiến 38 người thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em, và 10 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng.

Thủ phạm là cựu cảnh sát Panya Khamrab, 34 tuổi, đã tự sát sau khi sát hại cả vợ và con trai 3 tuổi của mình.

Cảnh sát Thái Lan chưa công bố động cơ gây án của thủ phạm. Panya được biết đến là kẻ nghiện ma túy nặng và có tính cách hung hãn. Đối tượng này đã bị sa thải khỏi ngành từ ngày 15/6 vì sở hữu ma túy.

Mẹ của y cho biết Panya đã đến Tòa án vào buổi sáng cùng ngày để nghe xét xử về vụ án liên quan ma túy trước khi thực hiện vụ xả súng trên.

Chia sẻ nỗi đau với các gia đình mất người thân, ngày 7/10, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và các thành viên Nội các Thái Lan đã tới đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trước cổng nhà trẻ ở huyện Na Klang thuộc tỉnh Nong Bua Lam Phu.

Thủ tướng Prayut và các thành viên nội các sau đó đã tới thăm hỏi và động viên gia đình của các nạn nhân. Ông chia sẻ nỗi mất mát với gia đình các cháu nhỏ và mong những người bị thương sớm bình phục.

Trước mức độ nghiêm trọng của vụ xả súng, Bộ Nội vụ Thái Lan cũng đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để tìm biện pháp giải quyết vấn đề lạm dụng ma túy và sở hữu súng ở Thái Lan, sau khi xảy ra vụ xả súng.

Cuộc họp do Bí thư thường trực Bộ Nội vụ Suttipong Juljarern chủ trì nhằm đưa ra các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn và trấn áp việc lạm dụng ma túy và cung cấp các phương tiện phục hồi chức năng cho người nghiện.

Các đại biểu dự họp cũng xem xét điều kiện cần thiết để cấp phép sở hữu súng.

Bên cạnh đó, ông Suttipong cho biết Bộ Nội vụ đang cân nhắc các biện pháp nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho trẻ em bằng việc tiến hành kiểm tra thường xuyên các thiết bị ở sân chơi, lắp đặt thêm camera an ninh và kiểm soát khách ra vào các cơ sở dạy trẻ và trường học chặt chẽ hơn.

Bộ Nội vụ Thái Lan cũng ban hành một tiêu chuẩn 5 điểm để các thống đốc tỉnh và thị trưởng huyện thực hiện, đó là ngăn chặn và trấn áp các hành vi có nguy cơ và lạm dụng ma túy, đặc biệt là trong giới công chức, viên chức, đồng thời giúp người sử dụng ma túy cai nghiện và tăng cường an ninh bằng cách thiết lập các trạm kiểm soát cộng đồng; khuyến khích cộng đồng giám sát và báo cáo các tình huống rủi ro cho chính quyền địa phương; đảm bảo chính quyền địa phương hỗ trợ việc thành lập các điểm kiểm tra cộng đồng của cơ quan quản lý cấp tỉnh và cảnh sát địa phương; liên kết với các mạng lưới địa phương để phát động các chiến dịch chống ma túy; kiểm tra trình độ của người có giấy phép sử dụng súng và người nộp đơn xin sở hữu súng.

Cuộc họp cũng đưa ra hướng dẫn về việc bồi thường cho gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng trong vụ xả súng.

Xuân Lan

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-gui-dien-chia-buon-ve-vu-xa-sung-o-thai-lan-co-24-tre-em-thiet-mang-214702.html