Cởi trần tập thể dục vì nắng gắt giữa mùa đông

Dù đã lập đông được gần 10 ngày song nhiệt độ ở miền Bắc vẫn tăng cao có khi tới hơn 30 độ C. Cái nắng khô rát, oi bức khiến người dân vô cùng khó chịu khi phải ra đường.

Người già đi tập thể dục buổi sáng chỉ cần mặc áo may ô.

Thậm chí nhiều người còn cởi trần bởi ngay từ sáng sớm nhiệt độ đã lên cao, nắng gay gắt.

Nắng lên cao ở Hồ Gươm

Thay vì khoác lên mình những chiếc áo bông dày sụ, giờ đây thời trang mùa đông của chị em là những chiếc áo chống nắng

Trẻ em đi học buổi sáng chỉ khoác chiếc áo mỏng, nhưng vẫn mặc quần đùi.

Người dân Thủ đô vui vẻ tận hưởng không khí se lạnh mát mẻ chưa lâu thì nay phải đối mặt với thời tiết nắng nóng sai mùa khó chịu.

Không chỉ có nhiệt độ tăng cao mà không khí bức bối, ngột ngạt còn khiến nhiều người khó chịu khi phải đi ra đường.

Nắng gắt từ sáng sớm, không khí oi ả, nóng như đổ lửa vào buổi trưa nhưng lại se lạnh về đêm khiến người dân rất khó khăn khi phải lựa chọn trang phục phù hợp khi ra đường.

Những năm trước, sau mỗi đợt rét thì nhiệt độ vẫn tăng cao nhưng chỉ phổ biến ở ngưỡng 22-25 độ C chứ không cao đến ngưỡng 30-32 độ C như năm nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 16/11 ở Hà Nội nhiệt độ cao nhất lên tới 29 độ C, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái se lạnh về đêm, ngày nắng ấm, có nơi nắng nóng. Kiểu thời tiết này sẽ duy trì trong ít nhất 7 ngày tới.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/coi-tran-tap-the-duc-vi-nang-gat-giua-mua-dong-723462.html