Coi chừng 'bệnh nhẹ thành nặng' vì phòng khám chui

Sáng 18-7, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết UBND TP vừa ra quyết định phạt ba cá nhân do có hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không có giấy phép hoạt động.

Ba cá nhân bị phạt gồm ông Phạm Ngọc Tiến (889 quốc lộ 22, tổ 1, khu phố 5, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi), ông Nguyễn Năng Tấn (9 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận) và ông Lê Diên Thịnh (25 Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7), mỗi người bị phạt 60 triệu đồng.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm cũng đã kiểm tra Phòng khám nha khoa Gia Đình (58 Bảy Hiền, phường 11, quận Tân Bình) và Phòng khám nha khoa Gia Đình 2 (38A Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình). Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận hai phòng khám trên chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Phòng khám nha khoa Gia Đình và Phòng khám nha khoa Gia Đình 2 ngưng ngay hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/khoe-360/coi-chung-benh-nhe-thanh-nang-vi-phong-kham-chui-715963.html