Cố ý gây thương tích

Ngày 10-12, Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) đang củng cố hồ sơ xử lý Lâm Hòa Ái (20 tuổi, tạm trú tại quận Tân Phú) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, tại địa chỉ số 99/11 đường Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, do mâu thuẫn cá nhân, Ái dùng dao đâm bị thương anh Nguyễn Vũ Nam, 22 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, tạm trú quận Tân Phú, rồi bỏ trốn.

Phát hiện hàng chục ngôi mộ giả

Ngày 10-12, Công an quận Long Biên đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ phát hiện hàng chục ngôi mộ giả. Trước đó, trong quá trình giải tỏa để xây dựng dự án đường 81m qua khu vực Nghĩa trang Mai Phúc (phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội), chính quyền địa phương đã phát hiện 16 ngôi mộ giả, vi phạm trật tự xây dựng trên đất, đã được thu hồi. Sau khi nhận được báo cáo, UBND quận Long Biên đã chỉ đạo UBND phường phối hợp Công an quận lập biên bản hành vi vi phạm, ngăn chặn không để sự việc tiếp tục diễn ra; đồng thời điều tra, làm rõ đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vận chuyển 12.200 viên ma túy

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 9-12, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường Hồ Chí Minh, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Thanh Hóa phát hiện xe ta-xi BKS 37A - 32693 lưu hành theo hướng Nghệ An - Hòa Bình vi phạm Luật Giao thông đường bộ, cho nên dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe ta-xi chở Hờ Bá Vừ, SN 1984 ở bản Huồi Khê, xã Huồi Tụ và Lầu Bá Mùa, SN 1997, ở bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, đều ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cùng một bì gạo, giấu 12.200 viên ma túy tổng hợp bên trong. Bước đầu, hai đối tượng khai vận chuyển thuê số lượng ma túy từ thị trấn Kỳ Sơn về tiêu thụ tại Thanh Hóa.

Các đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31517402-co-y-gay-thuong-tich.html