Cổ vũ người trẻ sống đẹp vì mọi người

'Nêu cao tinh thần yêu nước, không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cổ vũ mạnh mẽ người trẻ có tinh thần sống đẹp, sống có ích'

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Đó là lời nhắn nhủ của anh Phạm Hồng Sơn, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP.HCM tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2016), do Hội LHTN TP.HCM tổ chức, diễn ra vào ngày 15.10, tại Công viên Tao Đàn, Q.1, TP.HCM.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long (bên trái) trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho anh Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch Hội LHTN TP.HCM

Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung; nguyên Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP.HCM các thời kỳ và hơn 1.300 thanh niên ở các quận huyện, câu lạc bộ, đội, nhóm đã đến dự…

Phát biểu tại buổi lễ, anh Phạm Hồng Sơn, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP.HCM nhấn mạnh: “Đứng ở cột mốc 60 năm hình thành và phát triển của Hội, tuổi trẻ hôm nay một lần nữa soi mình vào truyền thống, lấy đó làm hành trang để tự xác định cho mình nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Song song đó, không ngừng mở rộng mô hình tập hợp thanh niên, phát động nhiều hoạt động hưởng ứng hai phong trào hành động lớn là Thanh niên lập nghiệp và Tuổi trẻ giữ nước; cổ vũ các bạn trẻ vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, tham gia đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch Hội LHTN TP.HCM Phạm Hồng Sơn, thông tin: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam và Đại hội đại biểu Hội LHTN TP.HCM, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã xác định phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” như một lời hiệu triệu mạnh mẽ mọi tầng lớp thanh niên, không phân biệt thành phần giai cấp, dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hóa, xuất thân xã hội… đứng dưới ngọn cờ của Hội vì mục tiêu “Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”, vì mục tiêu “Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Tất cả đã khắc họa nên một thế hệ trẻ bản lĩnh, năng động, sáng tạo, dám chấp nhận những khó khăn thử thách và biết chia sẻ.

60 gương thanh niên tiêu biểu tại TP.HCM nhận bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam chụp hình lưu niệm với các đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm, Hội LHTN TP.HCM đã vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Đảng bộ TP.HCM tặng bức trướng với nội dung: “Thanh niên TP.HCM đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, cống hiến kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam”; Cờ truyền thống của UBND TP.HCM.

Dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho 60 gương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu tại TP.HCM trên các lĩnh vực: thanh niên công nhân, lực lượng vũ trang tiêu biểu, doanh nhân trẻ xuất sắc, người con hiếu thảo…

Cùng ngày, Hội LHTN Q.3 (TP.HCM) tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, Hội đã tuyên dương 37 tập thể và 67 cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào thanh niên TP.HCM, giai đoạn 2011-2016. Ngoài ra, Hội còn tuyên dương 40 gương thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.

Tuyết Trang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/co-vu-nguoi-tre-song-dep-vi-moi-nguoi-755463.html