Cố vấn Tổng thống Mỹ phủ nhận cáo buộc liên quan tới Nga

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 24/7, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner đã công bố thông tin chi tiết về 4 cuộc gặp trong năm ngoái với các quan chức Nga và khẳng định ông "không thông đồng" với Moskva trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Tuyên bố này được ông Kushner đưa ra trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ.

Phiên điều trần kín của ông Jared Kushner, trước các thành viên Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ kéo dài 2 giờ.

Phát biểu tại Nhà Trắng sau cuộc điều trần, ông Kushner nhấn mạnh tất cả các việc làm của ông đều phù hợp và "chỉ nằm trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử."

Ông Kushner khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh bại đối thủ Hillary Clinton của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11/2016 vì đã "vận động tranh cử khôn ngoan hơn."

Chính quyền của Tổng thống Trump đối mặt với các cáo buộc cho rằng người đứng đầu chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump khi đó là ông Paul Manafort, cùng nhiều nhân vật khác, có liên lạc với giới chức Nga trước khi diễn ra cuộc bầu cử.

Chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin bị cáo buộc tiến hành chiến dịch tấn công mạng và tiết lộ những thông tin gây bất lợi cho bà Clinton, đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử.

Các quan chức Mỹ và Nga luôn bác bỏ những cáo buộc này./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-co-van-tong-thong-my-phu-nhan-cao-buoc-lien-quan-toi-nga/457788.vnp