Cố vấn đặc biệt điều tra giao dịch kinh doanh của con rể Tổng thống Trump

Cố vấn đặc biệt Robert S. Mueller III phụ trách vụ điều tra can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ đang điều tra về tình hình tài chính và giao dịch kinh doanh của Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đặc vụ FBI và công tố viên liên bang cũng đang xem xét các giao dịch tài chính của nhiều phụ tá khác của ông Trump, bao gồm cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, cựu Chủ tịch chiến dịch Paul Manafort và Carter Page, người được liệt kê như cố vấn chính sách đối ngoại cho chiến dịch.

Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trước đó, điều tra viên đang trong quá trình kiểm tra các cuộc họp mà ông Kushner từng tổ chức với quan chức Nga vào tháng 12 năm ngoái, lần đầu tiên với đại sứ Nga Sergey Kislyak và sau đó với Sergey Gorkov, lãnh đạo một ngân hàng phát triển Nga.

Tại cuộc họp tháng 12 với ông Kislyak, ông Kushner từng đề nghị thiết lập một đường dây liên lạc bảo mật giữa các quan chức của ông Trump và Kremlin tại một cơ sở ngoại giao của Nga, theo nguồn tin tình báo Mỹ.

Nhà Trắng cho biết cuộc họp sau đó với vị lãnh đạo ngân hàng chỉ là cuộc gặp ngoại giao trước khi nhậm chức, không liên quan đến các vấn đề kinh doanh. Trong khi đó, Ngân hàng Nga Vnesheconombank cho biết cuộc họp được tổ chức vì mục đích kinh doanh do ông Kushner là người đứng đầu công ty bất động sản gia đình. Cuộc họp diễn ra khi công ty của ông Kushner đang tìm kiếm nguồn tài chính để mua một tòa nhà văn phòng trị giá 1,8 tỷ USD ở New York.

Tình hình kinh doanh của ông Kushner

Việc này có thể dẫn tới câu hỏi, liệu lợi ích tài chính cá nhân có bị va chạm với vai trò viên chức Chính phủ của ông Kushner. Cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Mueller đang trong giai đoạn đầu và chưa rõ liệu "phò mã" Tổng thống Mỹ có khả năng bị truy tố hình sự hay không.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/co-van-dac-biet-dieu-tra-giao-dich-kinh-doanh-cua-con-re-tong-thong-trump-20170616092453897p145c151.news