Có tới 59% thí sinh đăng ký thi môn Sử

Chiều 24/6, Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp báo báo cáo về kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi diễn ra thành công, đúng Phương án thi Bộ đã công bố tháng 9/2016.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đánh giá chung về kỳ thi THPT diễn ra thành công, tốt đẹp nhờ có sự phối hợp giữa các Bộ, Ngành, sự vào cuộc của các địa phương. Kỳ thi THPT 2017 cũng giảm áp lực về giao thông, đi lại do được tổ chức thành nhiều cụm thi tại các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Cũng theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, kỳ thi đổi mới với hình thức trắc nghiệm đã tăng cường sự học và tự học cho học sinh, chấm dứt tình trạng luyện thi gây nhức nhối trong nhiều năm qua. Năm nay, có hơn 50% thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, đặc biệt có 59% lượng đăng ký dự thi môn Sử, đây là một tín hiệu cho thấy việc đổi mới phương thức thi đã tác động tích cực trở lại quá trình dạy học, góp phần khắc phục tình trạng học lệch. Ngoài ra, số lượng thí sinh vi phạm quy chế cũng ít hơn các năm trước.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về đề thi, ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục Bộ GD&ĐT cho biết, để xây dựng được các mã đề thi, Bộ GD&ĐT đã xây dựng ngân hàng đề thi chuẩn hóa theo công nghệ Hoa Kỳ, tất cả những đề thi này đều đã được thử nghiệm với chính học sinh lớp 12 để biết các câu hỏi khó dễ như thế nào.

Bộ GD&ĐT đã thử nghiệm chuẩn hóa các câu hỏi thi với 20.000 học sinh lớp 12, sau đó thử nghiệm cân bằng độ khó giữa các đề thi.

Ông Sái Công Hồng khẳng định không có sự mất cân bằng về độ khó giữa các mã đề thi bởi các mã đề thi được đảo theo từng cấp độ. Ví dụ một đề thi được chia ra làm 4 cấp độ, khi bốc đề thi chỉ đảo các câu hỏi trong cụm câu hỏi có tính tương đương nhau về mặt cấp độ. Vì vậy độ khó của các đề thi là tương đương nhau, không có chuyện mã đề này nhiều câu dễ hơn hay mã đề kia nhiều câu khó hơn. Đề thi được ra dựa trên sự công bằng, khách quan, nhẹ nhàng cho các em học sinh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga phát biểu tại họp báo

Về việc gian lận trong thi cử, Bộ GD&ĐT chủ trương tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm nhằm hạn chế tối đa việc gian lận trong thi cử. Cụ thể, khi làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm, các em sẽ khó mà mang tài liệu vào như khi thi tự luận.

“Trật tự tại các điểm thi an toàn, không có tình trạng lộn xộn hay gian lận có tổ chức, hình thức thi trắc nghiệm đã triệt tiêu động lực mang tài liệu vào phòng thi của thí sinh, thời gian cho mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là 50 phút ít ỏi không cho phép các em trao đổi mà phải tập trung vào hoàn thành bài thi của mình. 50% cán bộ coi thi đến từ các trường Đại học, Cao đẳng và 50% là giáo viên các trường phổ thông. Mỗi phòng thi nhiều nhất là 24 thí sinh và 2 cán bộ coi thi đủ để cán bộ coi thi nắm bắt được mọi hành động của thí sinh”, TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD&ĐT cho biết thêm.

Phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ được giữ ổn định về cơ bản cho những năm sắp tới./.

Nhật Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giao-duc/co-toi-59-thi-sinh-dang-ky-thi-mon-su-244095.html