Cờ tổ quốc trên Biển Đông

Nhìn những chuyến tàu vừa cập bờ đầy ắp cá tôm, ngư dân Đinh Thanh Bi - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá (NĐNC) phường Hải Thành, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - hồ hởi nói: “Những đoàn viên NĐNC chúng tôi vừa là ngư dân làm giàu cho bản thân và quê hương, đồng thời cũng là những chiến sĩ bảo vệ tổ quốc”.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Lương Bình trao những lá cờ tổ quốc đến tận tay ngư dân hai Nghiệp đoàn Nghề cá tại địa phương. Ảnh: LÊ PHI LONG

Vững tin vươn khơi

NĐNC phường Hải Thành và NĐNC xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới) là hai NĐNC đầu tiên của tỉnh Quảng Bình, được thành lập vào năm 2012 và là nghiệp đoàn thứ 20 và 21 của cả nước. Từ ban đầu với gần 300 đoàn viên, đến nay đã tăng lên gần 450 đoàn viên là ngư dân địa phương với hơn 220 tàu cá.

Ngư dân Nguyễn Văn Điệu - Chủ tịch NĐNC xã Bảo Ninh - chia sẻ, nhờ việc thành lập NĐNC, các đoàn viên là những ngư dân địa phương càng thêm có mối gắn kết và tương trợ, giúp đỡ nhau trên biển, từ đó đời sống của ngư dân cơ bản ổn định, công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, việc bảo vệ biển đảo ngày càng được cũng cố. Mỗi ngư dân xác định phải luôn xây dựng một tập thể đoàn kết, biết phát huy sức mạnh tập thể nên rất nhiều ngư dân làm đơn xin vào nghiệp đoàn.

Ngư dân Đinh Thanh Bi - Chủ tịch NĐNC phường Hải Thành - cho biết, khi xảy ra sự cố môi trường biển do Formosa gây ra, hai NĐNC địa phương đã phát huy rõ nét vai trò, tạo được niềm tin và động lực giúp ngư dân địa phương vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chính vì vậy đến nay tình hình ngư dân địa phương luôn ổn định, nhiều ngư dân đã mạnh dạn đầu tư vốn đóng tàu công suất lớn vươn khơi bám biển và đã có được những chuyến tàu bội thu.

Gần đây nhất là tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Dương (SN 1979, ở xã Bảo Ninh) cùng 12 bạn thuyền vừa trở về từ Hoàng Sa đã thu về 15 tấn mực, 30 tấn cá nục suôn, bán được 740 triệu đồng. Ngư dân Đào Hải (ở Hạ Thôn, xã Bảo Ninh) cho biết, cả đội thuyền gần 10 người làm hết công suất mà vẫn không kịp để vớt và ướp cá. Đợt ra khơi vừa rồi, tàu của gia đình ông đánh bắt được gần 2 tấn cá thu, bán với giá 70.000 - 120.000 đồng/kg, thu được hơn 200 triệu đồng.

Theo các ngư dân, cứ mỗi chuyến ra khơi kéo dài từ 7-15 ngày, sản lượng khai thác trung bình của ngư dân Quảng Bình khoảng vài chục tấn cá các loại. Đây là tín hiệu khả quan cho ngành thủy sản nói chung và với ngư dân Quảng Bình nói riêng.

Tiếp sức cho ngư dân

Ông Nguyễn Lương Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình - chia sẻ, nhằm động viên tinh thần bà con ngư dân ngày đêm bám biển sản xuất và làm giàu cho quê hương, cùng chung tay khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, LĐLĐ tỉnh đã phát động chương trình “1.000 lá cờ tổ quốc tặng đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá” và đã nhận được sự hưởng ứng, đồng tình cao.

Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, đã có 1.900 lá cờ tặng các ngư dân. Ngày 16.6, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ trao tặng cờ tổ quốc cho các đoàn viên ngư dân hai nghiệp đoàn.

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao tận tay, cùng ngư dân gắn những lá cờ tổ quốc lên các tàu cá trước khi ra khơi bám biển sản xuất. Ông Bình khẳng định, trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp CĐ vận động các doanh nghiệp, đơn vị trong tỉnh tiếp tục ủng hộ hoạt động này để có nhiều hơn nữa những lá cờ tổ quốc trao tặng cho ngư dân.

Ngư dân Đinh Thanh Bi xúc động cho biết, trong mỗi chuyến ra khơi, bên cạnh trang bị phương tiện, ngư lưới cụ, bà con ngư dân luôn mang theo nhiều lá cờ tổ quốc, vì lá cờ tổ quốc là niềm tự hào, là biểu tượng chủ quyền đất nước, nhìn lá cờ tổ quốc, bà con ngư dân luôn ấm lòng trong mỗi chuyến ra khơi.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/co-to-quoc-tren-bien-dong-675660.bld