Có thật MU là đội bóng thiếu may mắn nhất ở Premier League?

Jose Mourinho tin rằng Manchester United là đội kém may mắn nhất ở Premier League.

Phát biểu sau khi Olivier Giroud ghi bàn gỡ hòa phút 89 tại Old Trafford, HLV người Bồ Đào Nha đã nhanh chóng cho rằng, đội bóng của ông là đội kém may mắn nhất ở Premier League .

Tuy nhiên, những phân tích dưới đây của tờ Talksport chỉ ra rằng, đơn giản Mourinho đang có những đấu pháp sai lầm ở MU.

1. Không mạnh dạn áp dụng chiến thuật mới

Ngược lại với các HLV như Jurgen Klopp, Pep Guardiola và Antonio Conte, Mourinho đã không có nỗ lực rõ ràng để thực hiện một triết lý mới tại Old Trafford. Ông không bận tâm để thay đổi hệ thống, thay vì quá dựa vào Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba. Với rất nhiều các đội đang áp dụng chiến thuật mới - ví dụ như sử dụng 3 hậu vệ tại Chelsea, Manchester City, Tottenham và Everton mùa này - Mourinho đã không dám thử nghiệm sơ đồ nào, cho thấy "người đặc biệt" thiếu sự dũng cảm. Rõ ràng hệ thống hiện tại là không thể tận dụng hết khả năng tốt nhất các cầu thủ của mình.

2. Không có tiền vệ sáng tạo

Hiện nay, Juan Mata là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất ở Premier League trong vòng 5 năm qua. Nhưng ngược lại với tầm ảnh hưởng của anh tại CLB cũ Chelsea, cầu thủ người Tây Ban Nha đã không phát huy được hết khả năng tại MU, một phần vì đấu pháp, một phần thông qua việc anh không được đá chính thường xuyên. Paul Pogba, người có khả năng làm điều này lại chơi khá thấp, trong khi Ander Herrera đang trở nên ngày càng thiên về phòng thủ hơn. Michael Carrick và Mata sẽ là cặp lý tưởng cho Man United. Tuy nhiên, bộ đôi này rất ít khi xuất hiện cùng nhau. Chelsea có Eden Hazard, Arsenal có Mesut Oezil, Manchester City có Kevin De Bruyne, Liverpool có Philippe Coutinho. Với MU, họ không có cầu thủ nào đóng vai trò tiền vệ sáng tạo.

3. Không có sự thống nhất trong khả năng ghi bàn

Quỷ đỏ mới chỉ ghi được 17 bàn thắng trong mùa giải này - 10 bàn ít hơn so với đội đầu bảng Chelsea và 13 bàn ít hơn đội nhì bảng Liverpool. Hàng tấn công của MU, trên giấy, là rất đáng sợ. Rất ít đội trong nhóm dẫn đầu trên BXH có thể từ chối việc sở hữu Ibrahimovic, Martial hoặc Rashford. Hiện Ibrahimovic là cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho đội chủ sân Old Trafford trong mùa giải này, với chỉ sáu bàn nhưng đã có quãng thời gian "tịt ngòi" lâu nhất trong sự nghiệp. MU không có một chân sút dự phòng đẳng cấp và đó là điều khiến họ phải nhận kết quả không tốt.

4. Hàng phòng ngự yếu đuối

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Quỷ đỏ đã để thủng lưới 14 bàn. Chelsea, trong khi đó, mới có 9 bàn. Liverpool cũng có số bàn thủng lưới như MU, nhưng The Kop bù lại bằng việc ghi được rất nhiều bàn thắng. Một trong những trận chỉ rõ hàng thủ MU chơi kém đến thế nào là ở cuộc đối đầu với Chelsea, ngoài sự vắng mặt của Luke Shaw, Mourinho có tất cả các quân bài tốt nhất, song, đã để The Blues thoải mái ghi 4 bàn vào lưới David De Gea. Và liên quan đến trận hòa mới đây trước Arsenal mà Mourinho sau đó tuyên bố đội bóng của ông thiếu may mắn nhất Premier League, nhưng có vẻ không có gì là không may mắn ở đây, khi hàng thủ Quỷ đỏ với số đông lại để Giroud thoải mái bật cao đánh đầu gỡ hòa.

5. Bỏ qua các cá nhân tài năng

Mourinho luôn đề cao lối chơi tập thể, và ông hạn chế tối đa lối đá cá nhân. Trong khi đó, bóng đá nhiều khi trận đấu được quyết định vào sự tỏa sáng của một cá nhân. Marcus Rashford là một ví dụ, anh không được chơi với sự tự do mà với Mourinho luôn đòi hỏi cầu thủ 19 tuổi phải tham gia cả vào công việc phòng thủ. Đó là câu chuyện tương tự như đối với hợp đồng kỷ lục thế giới Paul Pogba. Hãy nhìn sang Eden Hazard ở Chelsea. Antonio Conte đã hạn chế công việc hỗ trợ phòng ngự của anh, cho phép tiền vệ người Bỉ tập trung hơn vào tấn công. Mourinho chỉ đơn giản là không biết phát huy các tài năng ông đang có trong đội hình của mình.

Nguồn: Báo Đất Việt

Trí Tình | 15:45 22/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/co-that-mu-la-doi-bong-thieu-may-man-nhat-o-premier-league-d368906.html