Cơ quan Nhà nước không gây khó cho DN

Ngày 7/3, tại Hội nghị “Gặp gỡ giữa lãnh đạo TP HCM và doanh nghiệp (DN) trong nước năm 2017” với chủ đề “đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp”, Bí thư Đinh La Thăng đã gửi tới thông điệp trên và Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cũng khẳng định kiên quyết không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: NL

Các DN muốn Nhà nước hỗ trợ về chính sách

Chủ trì hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM gợi ý, hội nghị này có đủ các cấp lãnh đạo của TP, lãnh đạo các sở, ban, ngành để lắng nghe một cách thật cầu thị, trân trọng các ý kiến của DN. Bởi vậy những cản trở, vướng mắc của DN cứ nói thẳng, nói thật, nói rõ địa chỉ, kể cả ý kiến phê bình, ý kiến hiến kế cho TP… để cùng phát triển, không sợ trù dập vì lãnh đạo TP luôn đứng cạnh DN.

Ông Kiều Bình Sơn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Cơ khí - Điện TP HCM, thẳng thắn cho rằng, các chương trình hỗ trợ của TP đã có và đã đến được DN nhưng chỉ một số ít DN. Phần lớn DN ngành Công nghiệp chưa đến được các chính sách hỗ trợ. Thế nên tăng trưởng của ngành này vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung của TP và các tỉnh khác.

Đưa ra dẫn chứng cụ thể, ông Sơn nói, hiện nay một số khu công nghiệp như khu công nghiệp Hiệp Phước, hình thành nhà xưởng cho thuê nhưng đơn giá cao khiến chi phí tăng. Trong khi đó, mọi thứ nên bắt đầu phải có nền tảng là nhà đất, mọi chính sách chưa tới được… “Nói chung ngành này vẫn không hình thành được các chuỗi liên kết, không tạo được nguồn lực, không kết nối được với các nhà sản xuất đầu cuối, không đủ tiêu chuẩn làm hồ sơ vay vốn kích cầu… Điều này làm giảm cơ hội tiếp cận đối với các chính sách ưu đãi khác. Bởi vậy kiến nghị cần hình thành các cụm, tiểu khu hỗ trợ chuyên ngành, hỗ trợ bù giá tiền cho thuê đất… với các DN nhỏ để từ đó hình thành các cụm, tiểu khu chuyên ngành", ông Sơn nói.

Bà Lê Thanh Lâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty Saigon Food nêu ra hiện trạng về thị trường bán lẻ hiện nay gặp phải những khó khăn. Cụ thể thời gian qua, hệ thống siêu thị nước ngoài đổi chủ, sau đó thay đổi chính sách, mọi hoạt động của siêu thị với chủ mới làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các DN bán lẻ nói chung. Mặt khác siêu thị ngoại yêu cầu mức chiết khấu cao và khi đổi chủ thì chiết khấu còn cao. Chẳng hạn chi phí chiết khấu của siêu thị nội cao nhất là 10%, còn siêu thị ngoại từ 15 - 30%. Vì vậy, DN muốn đưa hàng vào siêu thị phải chấp nhận tìm lợi nhuận ở siêu thị nội và không có lãi ở siêu thị ngoại. Nhưng DN nội gặp cản trở trong vấn đề chi phí phân phối nên gặp nhiều khó khăn vì doanh số bán ra không cao.

Trên thực tế này, bà Lâm kiến nghị Nhà nước cần phải tạo điều kiện và hỗ trợ để hệ thống siêu thị nội phát triển hơn nữa.

Ông Diệp Dũng - Chủ tịch Saigon Coop cho biết, câu chuyệ̣n của Saigon Food cho thấy văn hóa liên kết của các tập đoàn nước ngoài là văn hóa chia sẻ, liên kết, tầm nhìn và chuyên sâu. Một DN nước ngoài luôn đầu tư nâng cấp đổi mới công nghệ. “DN Việt trong thời gian tới nên chọn những thị trường trọng điểm, xác định rõ mục tiêu để tập trung nguồn lưc… tránh phân tán và lãng phí. Chính sách của Nhà nước cũng có thể hỗ trợ theo hướng này. Bản thân DN muốn hỗ trợ về chính sách trong tương lai, thì phải nêu thêm điều kiện chuẩn hóa sản phẩm của mình ở mức độ nào, cần điều kiện nào. Song song đó DN cần liên kết với nhau”, ông Dũng nói.

Trao đổi bên lề hội nghị với Báo Thanh tra, ông Dũng cho rằng, vì làm trong Hiệp hội DN TP nên biết các kiến nghị của DN rất nhiều. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ hội nghị nhưng có tới 40 kiến nghị của DN. Trong năm qua nhờ chương trình này mà nhiều DN đã được tháo gỡ vướng mắc. “Tôi cho rằng, cần tập trung hơn nữa vào tháo gỡ cho các DN thương mại, những DN tư nhân… hơn nữa trong năm 2017”, ông Dũng nói.

Cơ quan Nhà nước phải tạo điều kiện tốt nhất cho DN

Tại hội nghị, lãnh đạo TP cam kết sẽ tạo điều kiện tối đa cho DN trong việc cải tạo thủ tục hành chính. Tất cả các ý kiến của DN trong hội nghị bị hạn chế về mặt thời gian nhưng sẽ được ghi chép lại để gửi về TP và sẽ được giải quyết.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng, thời gian qua các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền của TP thực sự đã nỗ lực vì DN, vì người dân, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính… rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, các sở, ban, ngành, cần phải đổi mới, sáng tạo hơn, tận tụy hơn, tận tâm hơn với người dân. Cần kiên trì theo đuổi cơ chế chính sách đột phá cho TP, trong khi chờ đợi, cần chủ động đưa ra chương trình hành động cụ thể để có nghị quyết, triển khai. Cơ quan Nhà nước phải tạo điều kiện tốt nhất cho DN, không cản trở, gây khó khăn cho DN.

Mục tiêu của TP không chạy theo số lượng mà là chất lượngDN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm cho biết, năm 2016 TP có thêm 36.000 DN, không chỉ về số lượng mà vốn tăng mạnh cho thấy DN chú trọng phát triển chiều sâu. Năm 2017, dự kiến sẽ có khoảng 40.000 DN thành lập mới, chưa tính các số lượng hộ kinh doanh chuyển sang. UBND đã làm việc với Cục Thuế và Sở KH&ĐT, đã giao và có chính sách chuyển20.000 - 25.000 hộ kinh doanh chuyển thành DN. Trong tháng 3, sẽ có buổi làm việc các sở, ngành và 24 quận, huyện để triển khai kế hoạch phát triển 500.000 DN ở từng địa bàn, như các quận, huyện Bình Tân, Bình Chánh… Mục tiêu của TP không phải chạy theo số lượng DN mà quan trọng là chất lượng DN theo chiều sâu. Do đó, TP đã ban hành chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, kích cầu và có thể sẽ có chính sách kích cầu riêng cho ngành công nghiệp hỗ trợ và đây là chương trình lớn, ngoài 7 chương trình đột phá của TP.

Cũng theo ông Thăng, mặc dù hiện nay cũng còn những điều người dân, DN chưa thật sự hài lòng, bởi có nhiều vấn đề cần có thời gian vì không thể tháo gỡ bất cập khó khăn, điểm nghẽn, không thể giải quyết bằng cảm xúc nhất thời được mà phải có cơ sở, căn cứ khoa học. “Trong tháng 3, TP đang xây dựng cơ chế đột phá giúp TP phát triển mạnh mẽ hơn, xây dựng TP có chất lượng sống tốt hơn… Mong cộng đồng DN không chỉ hiến kế, góp ý cho lãnh đạo TP mà thường xuyên, liên tục bằng các kênh khác nhau, nhất là trong bối cảnh xây dựng chính quyền điện tử”, Bí thư Thăng nói.

Chủ tịch UNND TP Nguyễn Thành Phong cũng cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất bằng các chính sách cụ thể hỗ trợ DN. Thông qua hội nghị TP cũng khẳng định kiên quyết không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế, đó là thông điệp của chính quyền TP với cộng đồng DN. “Hoạt động kinh tế của TP là đổi mới và sáng tạo, tạo hệ sinh thái cho DN. TP hướng tới mục tiêu 500.000 DN xây dựng phát triển bền vững và trong tương lai sẽ có những tập đoàn DN lớn nằm trong danh sách 500 tập đoàn lớn nhất thế giới. Muốn vậy không cách nào khác là chúng ta phải hợp tác chặt chẽ, qua những buổi tiếp xúc thế này để chính quyền và DN hiểu nhau hơn”, Chủ tịch UBND TP khẳng định.

Nghiêm Lan

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/co-quan-nha-nuoc-khong-gay-kho-cho-dn_t114c1159n115975