Cơ quan BHXH Thanh Hóa: Nguy cơ mất an toàn khi vừa xây dựng vừa làm việc

Cán bộ công chức, người lao động Cơ quan BHXH Thanh Hóa đang rất lo sợ khi phải làm việc trong điều kiện mất an toàn lao động nghiêm trọng. Cơ quan này vừa xây dựng trụ sở vừa để người lao động làm việc.

Trần nhà vẫn đang trong quá trình sữa chữa.

Cơ quan BHXH Thanh Hóa có trụ sở tại số 47 đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa. Trụ sở này đã được bắt đầu sửa chữa lớn từ đầu năm 2015. Từ thời điểm đó, cơ quan này thuê riêng tầng 5 khách sạn Thiên Ý – khách sạn 4 sao duy nhất ở TP. Thanh Hóa làm trụ sở làm việc. Gần đây, khi dư luận cho rằng cơ quan này “chơi sang”, lãnh đạo BHXH Thanh Hóa đành "từ biệt" khách sạn 4 sao. Tất cả cán bộ, công chức, người lao động được chuyển về 2 địa điểm, một bộ phận tạm làm việc trên tầng 4 trụ sở BHXH TP. Thanh Hóa tại số 1 Cao Thắng, phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa, một bộ phận khác quay về làm việc tại trụ sở số 47 đại lộ Lê Lợi.

Điều đáng nói, tại trụ sở này, công tác sữa chữa lớn vẫn đang tiến hành khẩn trương, chưa có giấu hiệu của sự hoàn thiện. Ngay mặt tiền tòa nhà, thang cẩu lắp kính vẫn vận hành hàng ngày, từng mảng lớn tường, cửa, lan can vẫn đang được tháo ra, lắp vào. Bên trong, cầu thang nơi đã lát gạch mới, nơi đang lát, tay vịn cầu thang lên các tầng nơi có nơi không, trời mưa, nhân viên đi vào nước lép nhép, trơn trượt, nguy cơ rớt xuống tầng rất cao. Dọc hành lang các tầng, phần mái nham nhở thanh nhôm, tấm ốp, dây điện các loại, có đoạn lủng lẳng trên đầu, ai đi qua cũng phải rất cẩn thận vì sợ thanh nhôm chọc vào đầu. Ở các mảng tường, thợ xây dựng vẫn đục đẽo, hàn cắt, vá víu. Ngay tầng để xe, hàng đống sắt thép, nhôm cửa để ngổn ngang. Vôi vữa vương vãi khắp tòa nhà… Nguy cơ cháy nổ, mất an toàn rất cao.

Vôi vữa vương vãi ở tầng 1, khắp nơi vật liệu xây dựng để ngổn ngang.

Không ai có thể coi đây là nơi làm việc của cơ quan hành chính nhà nước.

Ông Lê Tướng Quân – Chánh Văn phòng cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa cho hay, khi không thuê khách sạn nữa, cơ quan rất khó khăn trong bố trí nơi làm việc nên mới chuyển một số bộ phận làm việc tại trụ sở dù nơi đó đang thi công. “Cơ quan luôn quan tâm đảm bảo an toàn lao động” – ông Quân nói. Tuy nhiên, với tình trạng như hiện nay, nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu.

Trước đó, từ tháng 3.2015, cơ quan BHXH Thanh Hóa đã thuê tầng 5 khách sạn Thiên Ý làm trụ sở làm việc. Theo một số cơ quan báo chí, tổng mặt bằng cơ quan này thuê khoảng 1.000m2, giá thuê được tính trung bình là 200.000 đ/m2/ tháng. Như vậy, mỗi tháng cơ quan BHXH Thanh Hóa phải chi trả cho khách sạn khoảng trên dưới 200 triệu đồng, hợp đồng thuê khách sạn làm trụ sở đến hết năm 2016, ước tính cơ quan này phải chi khoảng 4 tỉ đồng cho gần 2 năm.

Tuy nhiên, trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẳng định không có chuyện cơ quan BHXH Thanh Hóa phải bỏ ra số tiền lớn như vậy để thuê trụ sở. Theo bà Xuân, trên thực tế, giá tiền mà BHXH tỉnh Thanh Hóa thuê là 88.000 đồng/m2/tháng (đã bao gồm thuế VAT, phí quản lý nhà và tất cả các loại thuế có liên quan) với tổng diện tích là 1.136 m2. Như vậy, một tháng số tiền mà BHXH tỉnh Thanh Hóa phải trả là khoảng 99,9 triệu đồng. Mức giá này được ghi rõ trong hợp đồng giữa 2 bên nên thông tin mức giá thuê khoảng 200 triệu đồng/tháng là không chính xác.

Clip công trường xây dựng trụ sở cơ quan BHXH Thanh Hóa.

Trần Lâm - Hoàng Đức

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/co-quan-bhxh-thanh-hoa-nguy-co-mat-an-toan-khi-vua-xay-dung-vua-lam-viec-609541.bld