Cổ phiếu phục hồi mạnh, Samsung lập kỷ lục giá trị lên 224 tỷ USD

Cổ phiếu của Samsung đã phục hồi mạnh mẽ và giá trị thị trường của công ty đã tăng 9 tỷ USD vào sáng 30/11.

Samsung đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Còn nhớ hồi tháng 8 vừa qua, chỉ 2 tuần sau khi Samsung giới thiệu Galaxy Note 7 , giá cổ phiếu đã lên cao nhất khi đạt mốc 1.480 USD. Nhưng ngay khi chiếc phablet này gặp vấn đề nghiêm trọng về pin, nhà đầu tư bắt đầu bán cổ phiếu Samsung và công ty đã ghi giảm 14 tỷ USD giá trị thị trường.

Dù mất khoảng 5 tỷ USD trong scandal Galaxy Note 7 sau khi ngưng sản xuất và bán sản phẩm hoàn toàn, cổ phiếu của Samsung đã phục hồi mạnh mẽ và giá trị thị trường của công ty đã tăng 9 tỷ USD vào sáng 30/10. Lý do một phần là do công ty đã tuyên bố sẽ trả 50% dòng tiền tự do cho các cổ đông trong năm 2016 và 2017 và gia tăng cổ tức năm 2016 lên 36% so với năm ngoái.

Những động thái này được thực hiện sau khi quỹ đầu cơ Mỹ Elliott Management gia tăng áp lực lên Samsung đòi thực hiện các biện pháp cần thiết để gia tăng lợi nhuận cho cổ đông. Quỹ này sở hữu 0,6% cổ phần tại Samsung và trước đó hy vọng nhà sản xuất này sẽ chi trả tới 75% dòng tiền tự do cho các cổ đông.

Quỹ đầu cơ này cũng đưa ra sáng kiến Samsung nên thay đổi cấu trúc của mình bằng cách chia làm 2 công ty, một công ty sản xuất và một công ty sở hữu. Điều này được cho sẽ làm củng cố sức mạnh của gia đình sáng lập Lee, đặc biệt là nếu họ sẽ đổi một số nhất định cổ phiếu hiện tại của mình thành cổ phiếu của công ty sở hữu.

Sáng ngày thứ Tư 30/11, cổ phiếu của Samsung đã lên cao nhất mọi thời ở mức 1.496,74 USD, tăng 4,2% so với ngày hôm trước. Giá trị thị trường của công ty hiện tại là 224 tỷ USD.

Anh Thư theo Phonearena

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/co-phieu-phuc-hoi-manh-samsung-lap-ky-luc-gia-tri-len-224-ty-usd-a308280.html