Cổ phiếu nhiều công ty Nhật đi lên vì... gấu trúc sinh con

Tin tức về sự ra đời của chú gấu trúc mới ở vườn thú Tokyo giúp cổ phiếu của hai doanh nghiệp tăng vọt.

Gấu Shin Shin

Theo CNN, sở thú Ueno vừa thông báo hôm 12.6 rằng gấu trúc Shin Shin vừa sinh ít nhất một gấu con. Đây là chú gấu con đầu tiên của vườn thú trong 5 năm qua. Điều này khiến các nhà đầu tư cược rằng sự xuất hiện của chú gấu con sẽ giúp các doanh nghiệp tại đây ăn nên làm ra, vì du khách sẽ đổ về vườn thú để chiêm ngưỡng gấu con.

Totenko, nhà hàng chuyên ẩm thực Trung Quốc và Seiyoken, nhà hàng món Pháp, đều có chi nhánh lớn nằm gần sở thú. Cổ phiếu Totenko tăng đến 38% trong phiên giao dịch ở Tokyo hôm 12.6, kết thúc ngày giao dịch tăng 6,7%. Cổ phiếu Seiyoken tăng đến 11,3%, kết thúc ngày giao dịch tăng 6,5%.

Cổ phiếu hai công ty trên nóng lên từ hồi tháng 2, khi có thông tin rằng gấu trúc Shin Shin cùng đối tác là Ri Ri đã giao phối. Cổ phiếu Totenko tăng khoảng 30% từ lúc đó, còn Seiyoken tăng khoảng 21%.

Gấu Shin Shin từng hạ sinh một gấu con vào năm 2012 nhưng chú gấu này chết một tuần sau đó. Shin shin và Ri Ri từ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đến Tokyo vào năm 2011. Nhiều món đồ trang trí từng xuất hiện trên đường phố Tokyo khi hai chú gấu này đến đây.

Vườn thú Ueno đồng ý trả 950.000 USD/năm để có hai chú gấu trong 10 năm. Số tiền trên được quyên tặng cho hoạt động bảo vệ động vật hoang dã ở Trung Quốc. Gấu trúc là yếu tố thúc đẩy ngành du lịch Nhật Bản. Tác động kinh tế mà một chú gấu con mang lại có thể lên đến 26,7 tỉ yen Nhật, tương đương 243 triệu USD, theo Nikkei.

Sở thú Ueno lần đầu nuôi gấu trúc vào năm 1972, sau khi Nhật Bản và Trung Quốc ký hiệp ước hòa bình. Ling Ling, chú gấu cuối cùng được nuôi, chết năm 2008.

Thu Thảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/co-phieu-nhieu-cong-ty-nhat-di-len-vi-gau-truc-sinh-con-844957.html