Có nên “tân trang” để giống như... thời con gái?

* Tôi đã có hai cháu, cả hai lần đều sinh bình thường. Tuy nhiên, do thai khá to nên lần nào tầng sinh môn cũng bị rách phải khâu lại. Mấy chị bạn khuyên tôi nên đi thẩm mỹ viện “tân trang” để được như hồi con gái. Tôi nghe cũng hay hay nhưng không biết có nên làm không vì từ khi sinh con đến giờ, vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường, không nghe ông xã phàn nàn gì…

Linh ( quận Thủ Đức - TPHCM )

- Những phụ nữ sinh con nhiều lần, sinh dày thì trong quá trình sinh sản có thể xảy ra tình trạng rách, đứt các sợi cơ vòng ống âm đạo trong lúc rặn sinh, làm cho âm đạo dãn rộng, gây kém “thoải mái” trong đời sống tình dục. Âm đạo rộng sẽ giảm khả năng đàn hồi khiến phụ nữ không thể tự điều khiển các cơn co thắt theo ý muốn. Điều đó có thể làm giảm sút cảm giác khi gần gũi. Về phía người chồng, nếu “công cụ” của bạn tình bị dãn nhiều quá sẽ tạo cảm giác lỏng lẻo, không còn ôm khít và cọ sát để tạo ra khoái cảm...

Tuy nhiên, nếu chỉ sinh 1 - 2 con thì tình hình cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Như bạn nói, từ sau khi sinh đến giờ, quan hệ giữa vợ chồng vẫn suôn sẻ, bạn không thấy ông xã tỏ vẻ gì, có nghĩa là mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì phải lo lắng. Thậm chí, khi phụ nữ lớn tuổi, chất nhờn tiết ra ít đi thì rộng rãi một chút càng thuận tiện cho “đối tác”. Nếu bạn muốn “tân trang” cho đẹp thì khác, còn nếu như để phục vụ ông xã thì có lẽ chưa cần thiết. Muốn chắc ăn, bạn nên tìm gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn xem có nên áp dụng tiểu phẫu thu hẹp hay không.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20120222095317938p0c1030/co-nen-tan-trang-de-giong-nhu-thoi-con-gai.htm