Có một thứ 'gà' nhà SM khó đuổi kịp YG, JYP!

SM dường như rất khó khăn trong việc sử dụng các sáng tác của 'gà' nhà, bởi vậy các nhóm của công ty này thường ít xây dựng được màu sắc riêng.

EXO vừa trở lại cùng ca khúc mới tên Lotto và album repackaged cùng tên. Với vị thế và lượng fan lớn như EXO, nhóm không gặp nhiều khó khăn để leo lên vị trí no1 trên các BXH âm nhạc.

Tuy nhiên, thành tích trên các BXH không hoàn toàn đồng nghĩa với việc ca khúc đó hay, nhất là ở trường hợp EXO. Lotto bị chê là không nổi bật, và quá lạm dụng atutone, nhưng nhờ sức mạnh từ fandom, EXO vẫn thống trị các BXH âm nhạc. Tuy nhiên, mới đây, EXO đã phải nhường chỗ cho đàn em BlackPink cùng ca khúc ra mắt đã phát hành từ ngày 18/8 vừa qua.

EXO không được đánh giá cao trong lần trở lại này.

Bởi sức mạnh fandom, nên đây không phải lần đầu tiên EXO nói riêng và các nhóm nhạc nhà SM nói chung bị chê về âm nhạc mà vẫn đứng đầu các BXH âm nhạc.

Tuy nhiên, có một điều nhiều người hâm mộ vẫn dễ dàng nhận thấy đó chính là âm nhạc của các nhóm nhạc nhà SM thường bị một màu và không xây dựng được cho mình màu sắc riêng.

MV Lotto

Chưa kể, rất nhiều ca khúc của Super Junior, SNSD, đặc biệt là f(x) bị chê vô nghĩa, ca từ nhảm nhí…

Super Junior đã có một thời gian rất dài loay hoay với các ca khúc nhạc điện tử có giai điệu na ná nhau. Sau Sorry Sorry là Mr. Simple, A Cha, Mamachita,… - những bản nhạc nghe thì sập sinh, bắt tai nhưng nội dung không mấy thu hút – từng khiến khán giả ngao ngán và mong chờ Super Junior quay lại thời mới ra mắt chưa 'lậm' điện tử.

Trước khi trở lại với ca khúc ấn tượng, thiên về xúc cảm như 4Walls, f(x) chuyên trị dòng nhạc điện tử, có giai điệu khá giống nhau từ những ngày đầu ra mắt. Đã có những lúc, f(x) bị chỉ trích thậm tệ, và đến giờ, khi nhắc tới những nhóm nhạc có bài hát vô nghĩa nhất Kpop, người ta thường nghĩ ngay tới các cô gái của SM.

Âm nhạc điện tử không chỉ được SM áp dụng cho Super Junior, f(x) mà với cả SHINee và giờ là EXO, rồi đến những màn solo của Luna, Tiffany, Taeyeon...

Cũng vì áp dụng concept nhạc điện tử cho quá nhiều 'gà cưng' mà ngay cả phong cách, thiết kế hình ảnh của các nghệ sĩ SM gần đây trông cũng như 'rập' từ một khuôn.

Việc công ty này dùng nhiều màu sắc thống nhất với những font chữ basic thoạt đầu trông rất vui mắt và tươi mới, nhưng có vẻ SM Entertainment đã lạm dụng quá mức concept này nên trông Tiffany, Taeyeon, Luna, Jonghyun, EXO… mất hết màu sắc riêng, thay vào đó, họ không khác gì thành viên trong cùng một nhóm nhạc, đang chuẩn bị comeback với cùng 1 phong cách.

Ảnh teaser của Tiffany, Luna, Taeyeon, Jonghyun và EXO trong tương tự nhau

'Thật lòng tôi cực kỳ ghét điều này. Bạn thậm chí không thể phân biệt nổi màu sắc riêng của họ nữa. Người thiết kế dùng những font chữ khá lỗi thời, thiết kế lại một ít rồi dán chúng lên tất cả các hình ảnh.

Họ cũng đã từng có những concept rất khác nhau, nên album của họ cũng có nhiều điểm nhấn khác nhau lắm? Giờ thì nhìn chúng cứ như sản phẩm được xuất ra từ nhà máy và tất cả y khuôn như nhau. Tôi không nói từ góc độ của một fan SM đâu, nhưng thật sự là công chúng cũng chả phân biệt nổi giữa những nhóm nhạc nữa. Làm ơn đấy, hãy biến cho họ trở nên khác nhau đi', đến fan ruột cũng phải than thở về sự nhàm chán trong âm nhạc, concept của SM.

Có lẽ một trong những lý do khiến các SM trở nên rập khuôn đó là bởi công ty này quá khắt khe trong việc cho 'gà nhà' tự do sáng tác, sản xuất âm nhạc, sáng tạo… thay vào đó, họ phải thể hiện các ca khúc, sản phẩm do ê kíp sản xuất thuộc công ty này thực hiện nên.

Super Junior, SHINee có tham gia sáng tác, sản xuất nhưng hầu hết đều là ca khúc phụ thay vì bài chủ đề, ngoại trừ trường hợp View, Juliette… do Jonghyun sáng tác.

Trong album mới nhất mang tên Lion Heart, SNSD đã 'chiêu đãi' fan đến tận 12 ca khúc nhưng việc các thành viên không tham gia vào quá trình sáng tác khiến không ít fan tỏ ra thất vọng.

Nói về vấn đề này, SNSD chia sẻ: 'Thật ra chúng em có thử viết rất nhiều ca khúc nhưng cuối cùng lại bị SM từ chối hết. Có lẽ sau này phải thêm vào lời bài hát như 'một thế giới không ai biết' hay 'những nữ thần may mắn', thì may ra mới được chọn'.

Trong khi, các nghệ sĩ của SM bị rập khuôn và không thể thỏa sức sáng tạo thì ngược lại, 'gà cưng' nhà JYP, YG, FNC, Cube… thoải mái thể hiện khả năng, phong cách của riêng mình.

Thậm chí, YG đã nổi tiếng là nơi mà hầu hết các nghệ sĩ đều có thể tự sáng tác, sản xuất âm nhạc. Không kể đến G-Dragon, T.O.P, Taeyang hay Big Bang đã trở thành những ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất nổi tiếng Hàn Quốc mà ngay cả những nhóm mới của YG như iKON, Winner đều có thể tự sản xuất âm nhạc cho riêng mình.

Các ca khúc trong mini album mới nhất mang tên 'EXIT:E' đều được sáng tác hoặc đồng sáng tác bởi các thành viên Winner, lời bài hát hoàn toàn được các chàng trai tự tay chắp bút. Hai bản hit đầu tay Empty và Color Ring cũng có sự 'nhúng tay' của Mino, Seunghoon và Seungyoon. Ngoài ra, anh chàng Seunghoon còn được biết đến với khả năng biên đạo tuyệt đỉnh. Anh chính là tác giả của vũ đạo 'Empty', 'Don't Flirt' và một số ca khúc khác của Winner.

Winner tự lực trong mọi khâu sản xuất

Nhóm nhạc nữ cùng thời với SNSDWonder Girls mới đây cũng đã bước chuyển mình mạnh mẽ với sản phẩm mới mang tên: Why So Lonely. Đây một ca khúc reggae pop với chất nhạc cực kỳ độc đáo và bắt tai. Bài hát này được đồng sáng tác và đồng viết lời bởi các thành viên Hyelim, Sunmi, và Yubin, cùng Hong Jisang.

MV Why So Lonely

Nhờ việc tự sáng tác, sản xuất nên những nghệ sĩ nhà SM, JYP… mang màu sắc cá nhân rất riêng biệt và nổi bật. Và sự mới mẻ này cũng góp phần giúp họ khẳng định được sự đa zi năng cũng như chinh phục người hâm mộ.

Theo Tỉnh Nam/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/co-mot-thu-ga-nha-sm-kho-duoi-kip-yg-jyp.html