Có một đại dương khổng lồ dưới bề mặt sao Diêm Vương?

Một giả thuyết khoa học mới nhận định rằng có thể đang tồn tại một đại dương nào đó bên dưới lớp vỏ sao Diêm Vương.

Theo đó, nhóm nghiên cứu khoa học dẫn đầu là nhà địa chất ông Brandon Johnson thuộc Đại học Brown ở Mỹ nhận định bên dưới 100 km dưới lớp vỏ băng giá của sao Diêm Vương có thể đang tồn tại một đại dương với hàm lượng muối và cấu trúc như Biển Chết trên Trái Đất chúng ta.

Đây là nhận định mới vừa được công bố sau hàng loạt bằng chứng tìm thấy nước dưới bề mặt sao Diêm Vương gửi về từ tàu vũ trụ New Horizion của NASA.

Ngoài ra, Brandon Johnson nhận định, vùng đại dương tiềm ẩn dưới vỏ sao Diêm Vương có kích thước dài lên tới hàng trăm km.

Hiện nhận định trên đang nhận được nhiều sự quan tâm lẫn ý kiến trái chiều từ giới khoa học thiên văn vũ trụ.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/co-mot-dai-duong-khong-lo-duoi-be-mat-sao-diem-vuong-761343.html