Cơ hội nào cho ĐKVĐ Than Quảng Ninh ở lượt về tứ kết Cúp Quốc gia 2017

Đội bóng vùng đất mỏ sau nửa mùa giải gặp khó với các chân sút ngoại đã có nhiều động thái để cải thiện tình hình trên. Ở lượt đi vòng tứ kết Cúp Quốc gia, TQN đã để thua đậm SHB Đà Nẵng trên sân nhà. Họ sẽ phải rất bận rộn ở lượt về sắp tới đây.

Sau khi làm thủ tục cho cầu thủ gốc Uganda nhập tịch thành công với cái tên Trần Trung Hiếu, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đã bổ sung thêm cho hàng thủ của mình trung vệ người Brazil, Marco da Silva.

Với hai sự bổ sung này, người hâm mộ đội bóng Than Quảng Ninh đang trông chờ đội nhà thi đấu khởi sắc ở lượt về V.league 2017 sắp tới mà trước mắt là cuộc thử nghiệp ở lượt đi tứ kết Cúp Quốc gia.

Đội bóng chủ sân Cẩm Phả với tư cách ĐKVĐ đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp lượt đi giải VĐQG tiếp đón đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đang xếp dưới họ 3 bậc.

TQN cần phải có một chiến thắng để làm nền cho trận đấu lượt về nhằm mục đích bảo vệ ngôi vương ở giải đấu này. Thế nhưng, không như những gì mong đợi, các học trò của HLV người Đà Nẵng đã phải liên tiếp nhận quả đắng khi đội khách có liền ba bàn thắng và định đoạt trận đấu chỉ trong 30 phút đầu của hiệp một.

Văn Long lập công xé lưới chủ nhà ở phút 14, Văn Long nhân đôi cách biệt ở phút 22 và cầu thủ vừa mới nhập tịch thành công của SHB Đà Nẵng ấn định tỷ số ở phút 28 của trận đấu.

Không những giải tỏa sự kỳ vọng của NHM, đến phút 55, cầu thủ vừa nhập tịch Trần Trung Hiếu lại phải nhận thẻ vàng do phạm lỗi vào bóng thô bạo với đối phương.

Chiếc thẻ vàng của cầu thủ gốc Uganda tuy không làm nguy hại đế đội bóng nhưng nó kéo đến một hệ lụy chán chường nơi khán giả những người hâm mộ TQN.

Không những thế, màn trình diễn tồi tàn này đã khiến đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng mất đi lợi thế ở lượt về vào ngày mai, 20. 6 khi không thể ghi lấy một bàn thắng ngay trên sân nhà.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông thầy người xứ Quảng cho biết: “Nếu tính về lối chơi và con người trên sân thì Than Quảng Ninh không hề thua kém so với đối thủ. Nhưng sự tỏa sáng về từng vị trí trong trận đấu thì cầu thủ nhập tịch của chúng tôi không thể hiện được như Merlo, cầu thủ vừa có quốc tịch Việt.

Thêm vào đó là bàn thua từ rất sớm đã phá vỡ hệ thống chiến thuật của chúng tôi. Từ đó để đối phương làm chủ trận đấu. Chỉ trong 30 phút mà thua tới 3 bàn thì quả là rất khó để nghĩ tới chuyện gỡ hòa. Như các bạn đã thấy, lối chơi thì ngang ngửa nhưng đội lại thua những tình huống không đáng có”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Thua đậm trên sân nhà khiến cơ hội bảo vệ chức vô địch cúp Quốc gia của Than Quảng Ninh bị đe dọa nghiêm trọng. Trước mắt họ sẽ là cuộc lội ngược dòng trước đội bóng sông Hàn ngay trên sân khách Hòa Xuân ở lượt về vòng tứ kết vào ngày 20.6 tới.

Biên Thành

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/co-hoi-nao-cho-dkvd-than-quang-ninh-o-luot-ve-tu-ket-cup-quoc-gia-2017-65402.html