Cơ hội 'Khám phá Tết Việt' nhiều địa phương trên cả nước

Vào ngày 20/1 (tức 23 tháng Chạp) tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình “Khám phá Tết Việt”.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ nhân đến từ nhóm thư pháp, nặn tò he (Hà Nội), dựng cây nêu, in tranh Đông Hồ, in tranh Đông Hồ, đánh đu (Bắc Ninh), pháo đất (Hải Dương), múa sạp (Hội người Thái ở Hà Nội).

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các em học sinh đến từ một số trường Tiểu học và THPT trên địa bàn TP Hà Nội.

Ảnh minh họa. Nguồn danviet.vn

Không chỉ có vậy, du khách sẽ được hòa mình vào nhiều trò chơi dân gian thú vị như: múa sạp, pháo đất, đánh đu, kéo co, rồng ấp trứng...
Vào ngày 13 và 14/2/2016 (mồng 6&7 Tết Âm lịch), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cũng sẽ tổ chức chương trình "Vui Xuân Bính Thân". Cùng với các hoạt động giới thiệu về tết cổ truyền, chương trình năm nay còn giới thiệu đến công chúng những nét văn hóa ở Kon Tum thông qua các hoạt động trình diễn nghệ thuật như: Chiêng tha (Brâu), Đàn bôông bôông, đinh pú goong tinh (Brâu) Cồng chiêng và Xoang (Bana), Klông Pút, Tơ rưng (Xơ đăng). Giới thiệu hương vị ẩm thực Tây Nguyên…

Thông qua chuỗi hoạt động của chương trình, du khách và các em nhỏ sẽ được khám phá nhiều nét độc đáo về phong tục đón Tết cổ truyền ở nhiều địa phương trên cả nước.

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/co-hoi-kham-pha-tet-viet-nhieu-dia-phuong-tren-ca-nuoc-225850.html