Cơ hội được mặc trang phục của quân dân Hà Nội thời 1945 – 1954 chụp ảnh

Từ 23/11/2016 - 03/01/2017 trong khuôn khổ triển lãm 'Sống mãi với Thủ đô' khách tham quan có thể chụp ảnh lưu niệm trong trang phục truyền thống của quân dân Hà Nội thời kỳ 1945 – 1954 tại Hoàng thành Thăng Long.

Triển lãm “Sống mãi với thủ đô” giới thiệu 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật theo 3 chủ đề: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập”; “Hà Nội – 60 ngày đêm khói lửa” và “Giải phóng thủ đô 10/10/1954”, nhằm tái hiện giai đoạn lịch sử hào hùng của quân dân thủ đô và cả nước trong những ngày đầu kháng chiến.

Tại triển lãm, một không gian phố cổ Hà Nội thời điểm mùa đông năm 1946 được dựng lên với nhà cổ, cửa hiệu quen thuộc và những chiến lũy, công sự trên đường phố, gợi nhớ hình ảnh thủ đô Hà Nội những ngày khói lửa gian nguy, sục sôi khí thế chiến đấu, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Tượng đài "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Ảnh daidoanket.vn

Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa bổ trợ khác như Đại hội sách cũ Hà Nội (từ 25-27/11) với các hoạt động trưng bày, giới thiệu các tác phẩm sách quý, hiếm về Hà Nội kết hợp với khu các gian hàng giao lưu, trao đổi các tác phẩm sách cũ, tập trung theo chủ đề: sách về Hà Nội từ xưa đến nay, sách về các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, chính trị…

Bên cạnh đó là hoạt động tương tác tại triển lãm, khách tham quan có thể chụp ảnh lưu niệm trong trang phục truyền thống của quân dân Hà Nội thời kỳ 1945 – 1954.

Triển lãm do Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội tổ chức.

Nhị Xuân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/co-hoi-duoc-mac-trang-phuc-cua-quan-dan-ha-noi-thoi-1945-1954-chup-anh-219911.html