Có hay không một số cán bộ công an liên hệ với xã hội đen?

Sáng 7/12, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, khi đề cập đến tình trạng một số loại tội phạm đang có chiều hướng gia tăng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - ông Nguyễn Xuân Anh đặt nghi vấn: Có hay không một bộ phận công an liên hệ với các đối tượng xã hội đen?

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Hôm nay, kỳ họp thứ 3 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX bước vào ngày làm việc thứ 2, với phần thảo luận chung tại hội trường.

Phát biểu mở đầu phiên thảo luận, khi đề cập đến lĩnh vực pháp chế, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng định hướng các đại biểu cần tập trung vào các giải pháp phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm về ma túy đang có chiều hướng gia tăng.

Ông Anh cho biết, gần đây, ma túy “đá” có liên quan đến nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn TP, thậm chí có nhiều vụ án nghiêm trọng chưa có tiền lệ. “Có hay không một bộ phận công an có liên hệ với các đối tượng xã hội đen, băng nhóm bên ngoài?” - Bí thư Nguyễn Xuân Anh đặt câu hỏi.

Liên quan đến các thủ tục xây dựng cơ bản, ông Nguyễn Xuân Anh cũng nêu lên việc có hay không việc “bôi trơn” mới chịu làm thủ tục để nói về tình trạng thủ tục chậm trễ đang diễn ra ở Đà Nẵng khiến cử tri, người dân bức xúc.

“Có ý kiến đặt nghi vấn có tiêu cực quan liêu hay không. Có dư luận nêu một số cán bộ công chức nếu không ‘bôi trơn’ thì thủ tục không chạy được. Phải làm rõ việc này có hay không?” - ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho rằng, vai trò "thủ lĩnh" của các giám đốc sở chưa rõ nét. Vấn đề gì cũng phải chờ thành phố đồng ý mới thực hiện sẽ rất tốn thời gian. Do đo, ông Anh yêu cầu các giám đốc sở khi cần nên gặp trực tiếp lãnh đạo thành phố nêu ý kiến, không gửi văn bản như hiện nay.

Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/co-hay-khong-mot-so-can-bo-cong-an-lien-he-voi-xa-hoi-den-1081389.tpo