Có hay không "miền đất hứa" cho MMOFPS Việt?

Các game online trong nước đang bị ngăn chặn ngày một mạnh tay hơn đã buộc người chơi tìm sang phiên bản nước ngoài. Nhưng đằng sau giải pháp này vẫn còn nhiều dấu hỏi khá lớn khiến game thủ vô cùng băn khoăn.

Trải qua một mùa hè ảm đạm, nhiều lần phải mừng hụt vì tựa game mình mong mỏi không thể xuất hiện, người chơi giờ lại càng cảm thấy khó nghĩ hơn khi số lượng game đóng cửa vẫn tiếp tục tăng lên để hoàn tất một năm 2010 đầy “chết chóc”. Từ đây, xu hướng lựa chọn những phiên bản nước ngoài của tựa game được cho là sắp “chầu trời” ở Việt Nam bắt đầu trở thành điểm nóng – nhất là đối với cộng đồng các game đã nhận được thông báo ngừng hoạt động từ phía nhà phát hành. Sau Biệt Đội Thần Tốc, chỉ còn Đột Kích là MMOFPS chính thức duy nhất ở Việt Nam Dễ thấy rằng, số lượng MMOFPS có khả năng “tuyệt chủng” cao hơn hết so với các thể loại game online khác tại nước ta, dù trước nay chỉ mới có vỏn vẹn 3 sản phẩm. Cũng chính vì vậy mà ở thời điểm hiện tại, người chơi sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu chuyển sang phiên bản nước ngoài hoặc tìm một tựa game khác cùng loại so với việc tiếp tục đầu tư thời gian lẫn tiền bạc vào cảnh “chỉ mành treo chuông”, chỉ chờ nhát kéo ân huệ từ phía nhà quản lý. Mới đây, khi Biệt Đội Thần Tốc (SA) của VNG tuyên bố đóng cửa thì ngay lập tức đã xuất hiện nhiều chủ đề kêu gọi tham gia SA Bắc Mỹ với mục đích vừa duy trì được niềm vui lẫn cộng đồng đã gắn bó bao lâu nay. Tuy nhiên, với ý thức của một phần không nhỏ game thủ Việt thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ đối mặt với tình trạng bị chặn IP với lý do gian lận. Thông qua diễn đàn SA, người xem cũng phần nào hiểu được tâm trạng bức xúc của game thủ khi thấy “đồng hương” của mình vô tư dùng hình thức gian lận như hack, bug, bot,... một cách vô tư hệt như ngày còn ở SA Việt. Đi đâu cũng có thể gian lận, như thế mới là gamer Việt? Bên cạnh đó, việc tham gia vào thể loại game online “kích động bạo lực” này còn có thể gặp phải hàng rào nghiêm ngặt từ phía đơn vị cung cấp dịch vụ internet – theo chỉ thị mà nhà quản lý đưa ra. Ví dụ như trường hợp của Blackshot Online, một MMOFPS cũng được nhiều game thủ trong nước quan tâm. Nhưng rồi khi đăng nhập bằng tài khoản Garena, giờ đây bạn chỉ nhận được thông báo dịch vụ không được cung cấp ở Việt Nam nữa. Thắc mắc, người chơi đã thử đặt câu hỏi trên diễn đàn Blackshot Online và nhận được lời hồi âm là phải chặn vì chính phủ Việt Nam yêu cầu. Như vậy, điều tương tự hoàn toàn không phải là không thể xảy ra đối với các MMOFPS đang đón nhận vô số game thủ đến từ Việt Nam mỗi ngày, mỗi giờ. Câu chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn khi mà MMOFPS nói riêng và cả FPS nói chung có được cái nhìn khách quan từ xã hội. Tuy vậy sẽ mất bao lâu để đạt được điều này, cũng như là có khả năng để đạt được hay không thì hãy còn lại một câu hỏi rất khó trả lời. Như trường hợp của dự án FPS 7554, dù mang nội dung là chiến dịch Điện Biên Phủ vang danh lịch sử, do người Việt thực hiện và không có chế độ chơi online PvP nhưng vẫn nhận nhiều lời nhận xét như “bóp méo lịch sử, ghê người mà quay đi,...” dù được đông đảo game thủ ủng hộ. Rõ ràng, một sân chơi được công nhận cho cộng đồng yêu mến thể loại này tại Việt Nam vẫn chỉ là “miền đất” có trong... những lời hứa. Đình Toàn

Nguồn Game4V: http://news.game4v.vn/content.php/7708-co-hay-khong-mien-dat-hua-cho-mmofps-viet