Có hay không chuyện Mourinho ghét bỏ Rooney?

Một tiết lộ từ tay đại diện người Italy, Vincenzo Morabito cho hay, mối quan hệ của Rooney với Mourinho vô cùng tồi tệ, và anh chắc bị bán trong mùa đông? Điều này là sự thật?

“Tôi khá chắc chắn về mối quan hệ giữa Rooney và Mourinho, nó rất tệ”, Vincenzo Morabito tuyên bố trên đài phát thanh CRC của Italy. Chính vì vậy, theo Morabito, MU đã có ý định tống đội trưởng 31 tuổi. Vì không thể tìm được một đối tác ở Premier League, họ gạ gẫm anh chuyển đến Napoli, giống như cách Man City đã làm với Joe Hart.

Gã đại diện “siêu ngu ngốc”

Tiết lộ này thực sự gây sốc, bởi ai cũng biết Mourinho luôn ưu ái Rooney. Ngay khi đến Old Trafford, ông đã khẳng định tiền đạo người Anh đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch.

Theo Morabito, tình cảm tốt đẹp giữa Mou và Rooney chỉ là giả tạo.

Theo Morabito, tình cảm tốt đẹp giữa Mou và Rooney chỉ là giả tạo.

Ngay cả khi Rooney không chứng tỏ được mình hồi đầu mùa, HLV người Bồ cũng liên tục đứng ra bảo vệ. Cho đến lúc đội bóng đi vào ngõ cụt và phong độ của R10 không có dấu hiệu cải thiện, Mou mới miễn cưỡng đẩy anh lên băng ghế dự bị.

Đầu tiên, hãy tìm hiểu Morabito là ai? Đó là tay môi giới 48 tuổi người Italy và từng nhiều lần tham gia vào các phi vụ mua bán giữa Premier League và Serie A. Mặc dù có ảnh hưởng tương đối trong giới chuyển nhượng, các nguồn tin ông này đưa ra thường rất thiếu chính xác. Năm 2008, tờ Bleacherreport đã dùng từ “siêu ngu ngốc” để mô tả Morabito.

Trong quá khứ, Morabito từng tiết lộ Alexander Hleb sẽ khoác áo Inter, Alberto Aquilani chắc chắn cập bến Arsenal và Adebayor trên đường tới Milan. Mới đây, ông ta cũng khẳng định Arsenal chắc chắn có Icardi, Max Allegri dẫn dắt MU và Mourinho chuẩn bị đưa Balotelli về Olf Trafford. Thực tế là, tất cả đều không thành sự thật.

Trong thực tế, không có gì nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ.

Rất hay khoe khoang về mối quan hệ mật thiết với các CLB Serie A cũng như các cầu thủ, song Morabito luôn biến mình thành trò cười với những tin tức sai lầm cùng các dự đoán ngược 100%. Vì điều này, khách hàng lớn nhất của ông ta là Emmanuel Petit, người đã giải nghệ... cách đây 12 năm.

Rooney vẫn cần cho MU

Trở lại với Rooney, liệu có sự rạn nứt nào giữa anh và Mourinho? Có lẽ là không. Như đã biết, việc gạt anh ra ngoài xuất phát hoàn toàn từ yếu tố chuyên môn. Ai cũng biết tiền đạo 31 tuổi đã chơi rất tệ hồi đầu mùa. Ngoài ra, nó cũng phục vụ cho ý tưởng chuyển đổi từ 4-2-3-1 sang 4-3-3, hệ thống rất khó tìm vị trí cho R10.

Khi MU đã dần ổn định, HLV người Bồ lại cố gắng tích hợp Rooney vào đội hình chính. 2 trận Premier League gần nhất, R10 đều ra sân từ đầu. Tuy không có tốc độ và sự mạnh mẽ cũng giảm sút, nhưng anh mang đến cảm giác an toàn cho hành lang trái bởi sự cần mẫn, chịu khó phòng ngự và có các đóng góp tích cực trong tấn công.

Rooney đang có những đóng góp quan trọng cho MU.

Trận đấu với Crystal Palace, người ta đã thấy thái độ bực bội của Rooney khi bị thay ra. Nhưng Mourinho đã bác bỏ. Ông lý giải, R10 tức giận vì các quyết định của trọng tài Craig Pawson ở tình huống lẽ ra MU được hưởng phạt đền.

Giả sử mối quan hệ với HLV người Bồ Đào Nha xấu như Morabito chắc chắn, sẽ không có màn trình diễn tuyệt vời ngay sau đó, khi gặp West Brom. Đêm thứ bảy, anh có tới 7 hoạt động phòng thủ, hỗ trợ đắc lực cho Matteo Darmian, người vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu ở vị trí hậu vệ trái.

Những đường chuyền sắc nét (bao gồm pha kiến tạo cho Ibrahimovic ghi bàn thứ 2), tầm nhìn chiến thuật và sự di chuyển tích cực của R10 cũng cho thấy, anh khá thoải mái với vai diễn mới mẻ này. Và Anthony Martial lại phải ngồi ngoài.

Vì vậy, tin đồn chỉ là tin đồn. Mourinho sẽ hạnh phúc để sử dụng Rooney thêm nhiều lần nữa và tiền đạo 31 tuổi sẽ không cần phải đến một nơi nào khác, ít nhất cho tới mùa hè.

Thanh Đình
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-hay-khong-chuyen-mourinho-ghet-bo-rooney-post706750.html