Có hàng nội địa, Việt Nam sẽ không cần súng cối Spear

Sau khi Elbit Systems bán cối tự hành Spear cho Thái Lan, có một số dự đoán cho rằng Việt Nam sẽ là khách hàng kế tiếp

Súng cối tự hành Spear cỡ 120 mm do Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Elbit Systems của Israel chế tạo, nó được đánh giá có nhiều ưu điểm nổi trội so với các đối thủ cùng phân khúc do các cường quốc quân sự khác chế tạo.

Hệ thống sử dụng khung gầm xe thiết giáp bánh lốp hạng nhẹ (thường là loại Humvee). Khẩu cối 120 mm này có lực giật rất nhỏ (chỉ 9,07 tấn so với 27,2 tấn của cối Cardom có cùng cỡ nòng đặt trên xe Stryker do Mỹ chế tạo).

Tốc độ tác xạ của cối Spear lên tới 16 phát/phút, tầm bắn tối đa 7 km, thời gian chuyển trạng thái hành quân sang chiến đấu và ngược lại chỉ mất 1 phút, độ chính xác cũng rất cao nhờ được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại.

Cối tự hành Spear 120 mm do Tập đoàn Elbit Systems của Israel nghiên cứu chế tạo

Mặc dù sở hữu tính năng vượt trội, tuy nhiên cối Spear lại có nhược điểm là giá thành tương đối cao, trong khi ngân sách quốc phòng của Việt Nam còn rất hạn hẹp.

Nếu muốn mua, chúng ta cần cân nhắc rất kỹ vì còn phải dành ưu tiên cho những vũ khí cấp thiết hơn như xe tăng chiến đấu chủ lực hay pháo tầm xa. Ngoài ra, rất có thể Việt Nam đã có sẵn phương án "cây nhà lá vườn".

Bài viết "Làm chủ công nghệ bảo đảm kỹ thuật xe ô tô quân sự" đăng trên báo Quân đội Nhân dân cho biết, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự đang nghiên cứu đề tài tích hợp cối 100 mm lên xe UAZ.

Khung gầm dự kiến để mang khẩu cối trên có khả năng là xe việt dã UAZ 469 hoán cải, chiếc xe này nếu tháo bớt mui bạt cùng với hàng ghế sau thì hoàn toàn đủ không gian để chứa khẩu cối 100 mm do Việt Nam tự nghiên cứu chế tạo.

Xe UAZ 469 khi đã tháo bạt và ghế ngồi phía sau

Cách làm trên có thể thấy mang nhiều nét tương đồng với việc đưa khẩu pháo xe kéo M101 cỡ 105 mm lên khung gầm xe tải Ural đang được tiến hành, cách làm này tiết kiệm được rất nhiều chi phí đầu tư vì mọi nguyên vật liệu đã có sẵn.

Tuy rằng uy lực cũng như độ chính xác hay tầm xa không thể bằng cối tự hành Spear nhưng chắc chắn giá thành rẻ hơn nhiều lần. Do vậy, khả năng cao trong tương lai, Việt Nam sẽ không học tập Thái Lan mua cối tự hành Spear như nhiều dự đoán mà sẽ đặt niềm tin vào hàng nội địa.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/quoc-phong-viet-nam/co-hang-noi-dia-viet-nam-se-khong-can-sung-coi-spear-3335821/