Có hai tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

Ngày 27/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải (SN 1982, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 20/1, anh Trần Thanh Tùng (sinh năm 1978, ngụ ấp Phước Bình, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) dựng xe bên đường đi công việc. Khi quay lại thì thấy xe mô tô biển số 64B1 – 542.46 trị giá trên 10 triệu đồng của mình biến mất, ngay lập tức anh Tùng đã đến trình báo cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan Công an đã xác định được thủ phạm chính là Hải. Khi được mời về làm việc, Hải đã khai nhận do ra tù không có việc làm , lại muốn có tiền tiêu xài nên Hải đi trộm cắp xe máy của người dân.

Được biết Hải từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải

Ngoài vụ trộm trên, Hải khai nhận ngày 8/1, Hải đã trộm một xe máy biển số 64B1 – 247.90 của một người dân tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.

Hiện Công an huyện Long Hồ đang tiến hành củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Hải theo đúng quy định của pháp luật .

Hồng Nam

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/co-hai-tien-an-van-tiep-tuc-trom-cap-tai-san-199060.html