Cô giáo treo cổ tự tử: Mẹ con thường mâu thuẫn

Con trai về thì phát hiện mẹ đã treo cổ tự tử trong buồng , quá hốt hoảng Chiến hét to kêu cứu.

Cô giáo tiểu học treo cổ tại nhà riêng là Nguyễn Thị Đào (SN 1968 trú xóm 14 xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Khoảng 17h 30 chiều ngày 22/10, con trai của nạn nhân là cháu Lê Doãn Chiến (học sinh lớp 12 trường THPT Diễn Châu 2) đi học về gõ cửa không thấy mẹ trả lời, cửa bị khóa trái, gọi điện thoại cũng không nghe máy.

Nghi có chuyện chẳng lành, Chiến trèo cổng vượt tường vào phá cửa thì phát hiện mẹ mình đã treo cổ tự tử trong buồng.

Quá hoảng sợ, Chiến hét to kêu cứu, những người hàng xóm đã chạy sang cắt dây đưa nạn nhân xuống nhưng bà Đào đã tử vong trước đó.

Ngôi nhà nơi con trai phát hiện cô giáo treo cổ tự tử.

Nhận tin báo, Công an huyện Diễn Châu có mặt để giải quyết hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra sự việc.

Theo người dân xung quanh thì thời gian gần đây hai mẹ con cô Đào thường xảy ra mâu thuận. Trước đó vào năm 2015 chồng bị đột quỵ ra đi cô Đào đã chịu đau khổ nên có thể do tính tình mẹ con xung khắc dẫn tới vụ việc trên.

Hiện tại, nạn nhân đã được người thân đang làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Hồng Nhung(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/co-giao-treo-co-tu-tu-me-con-thuong-mau-thuan-3321459/