Có gì trong kho tên lửa chống hạm hoành tráng của Iran khiến Mỹ lo ngay ngáy?

Loại tên lửa chống hạm mới nhất này của Quân đội Iran có tên Nasir, theo các thông tin được phía Iran công bố khiến Mỹ vô cùng lo ngại.

Mới đây phía Quân đội Iran đã giới thiệu loại tên lửa hành trình chống hạm đời mới của nước này có tên NASIR. Loại tên lửa chống hạm mới nhất này của Quân đội Iran có tên Nasir, theo các thông tin được phía Iran công bố, tên lửa này đã được thử nghiệm thành công trong cuộc tập trận Valayat 95 đã diễn ra ở vịnh Ba Tư hồi tháng 2 vừa qua.

Chuẩn tướng Iran ông Hossein Dehqan cho biết, đây sẽ là loại tên lửa hành trình mới có độ tin cậy cao hơn, sử dụng công nghệ tiên tiến hơn nhưng lại sẽ có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các loại tên lửa hiện tại.

Hiện các thông số của tên lửa NASIR vẫn chưa được phía Iran công bố, vậy nên những lời tuyên bố của nước này về loại tên lửa hiện đại và tiên tiến hơn rõ ràng vẫn còn mang tính "quảng cáo" và chưa có căn cứ cụ thể để đối chứng.

Iran khoe kho tên lửa chống hạm. Ảnh: Sina

Loại tên lửa chống hạm NASIR này có thể được phóng từ nhiều hệ thống khác nhau, bao gồm phóng trên không, phòng trên mặt đất từ bệ phóng cố định, phóng trên mặt đất từ bệ phóng di động hoặc phóng từ các tàu khu trục, tàu hộ vệ.

Trước đó, đầu năm 2016, Iran từng đăng tải video về kho chứa tên lửa đạn đạo thứ hai. Doạn phim có hình ảnh các lãnh đạo Iran đi dọc đường hầm với loạt tên lửa nằm thành dãy dài, bất chấp Mỹ vừa ra lệnh trừng phạt Iran vì vụ thử tên lửa hồi tháng 10/2015.

Video được truyền hình nhà nước Iran công bố có sự xuất hiện của phát ngôn viên chính phủ Ali Larijani và Lực lượng Vệ binh Cách mạng đang kiểm tra tên lửa Emad. Đây là loại tên lửa có độ chính xác cao, tầm bắn 1.600km và được coi là nguyên nhân khiến xung đột về chương trình hạt nhân Iran thêm căng thẳng.

Iran khoe kho tên lửa đạn đạo thứ hai dưới lòng đất

Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cáo buộc Iran "tiếp diễn những hành động khiêu khích đáng báo động" gây bất ổn ở Trung Đông đồng thời cảnh báo một Iran "không bị cản trở" có nguy cơ nối gót Triều Tiên.

Theo ông Tillerson, "sự khiêu khích khủng bố và bạo lực của Iran, gây bất ổn cho nhiều quốc gia" và nếu không được kiểm soát, "Iran có tiềm năng đi theo con đường giống Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố sẽ xét lại toàn diện chính sách với Iran, trong đó có thỏa thuận hạt nhân. "Chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét toàn diện chính sách đối với Iran. Một khi đưa ra kết luận cuối cùng, chúng tối sẽ đối mặt với những thách thức từ phía Tehran một cách rõ ràng và thuyết phục", ông Tillerson khẳng định.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/co-gi-trong-kho-vu-khi-chong-ham-hoanh-trang-iran-vua-khoe-khien-my-lo-ngai-21146-4.html