Cô gái trẻ hoãn cưới, tố bác sĩ phụ khoa làm bậy

"Bác sĩ L. kêu tôi cởi đồ, nằm xuống để khám. Sau đó, bác sĩ L. sờ khắp người tôi rồi dùng tay ngoáy vào bộ phận sinh dục của tôi.''

Theo Người Lao động, chị N.T.K. (28 tuổi) kể rằng, ngày 27/9, thấy mình có dấu hiệu rong kinh nên chị đã đến phòng khám của bác sĩ L. ở phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để khám.

Sau khi đến phòng khám, bác sĩ L. đã đưa chị K. vào phòng chuyên môn để làm việc.

"Bác sĩ L. kêu tôi cởi đồ, nằm xuống để khám. Sau đó, bác sĩ L. sờ khắp người tôi rồi dùng tay ngoáy vào bộ phận sinh dục của tôi. Tôi kêu đau và nhìn xuống, bác L. nói chỉ đang nhét thuốc vào nhưng không ngờ ông đang "đưa vào" bộ phận của tôi'', chị K. bàng hoàng kể lại sự việc.

Do quá sợ hãi, chị đứng dậy, mặc đồ ra về và không dám kêu cứu hay nói lại với ai xung quanh. Khi về nhà, chị K. thuật lại toàn bộ sự việc với gia đình.

Ảnh minh họa

Chiều cùng ngày, chị K. và gia đình đã đến cơ quan công an để trình báo vụ việc. Người nhà chị K. khẳng định, bác sĩ L. trước đó đã tìm đến nhà chị này để ''thương lượng'' nhưng gia đình không đồng ý.

''Con gái tôi sắp sửa làm đám cưới nhưng giờ đã phải hoãn''- mẹ của chị K. bức xúc nói.

Trong khi đó, bác sĩ L. cho biết không có chuyện như chị K. tố cáo. Vị bác sĩ này cũng khẳng định rằng chỉ có việc khám bệnh chứ không có việc làm bậy bạ, đồng thời nói mình mới là người bị hại.

Trao đổi về vụ việc trên, đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP. Biên Hòa cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận thông tin và mời các bên liên quan lên làm việc, đồng thời tiến hành giám định, thu thập chứng cứ, lời khai để làm rõ.

Không phải lần đầu

Như đã thông tin cách đây không lâu, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra hồi tháng 5 tại phòng khám đa khoa Hoàn Hảo 4 (Quốc lộ 13, phường Thuận Giao, TX.Thuận An).

Cụ thể, ngày 10/5 chị Huỳnh Thị Ái Nghĩa (29 tuổi, ngụ Gia Lai, tạm trú phường Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương) đã gửi đơn tố cáo về hành vi hiếp dâm của bác sĩ Y Thuyên Mlô (32 tuổi, công tác tại Phòng khám đa khoa Hoàn Hảo 4) lên Sở Y tế tỉnh Bình Dương.

Theo đơn tố cáo, khoảng 6h30 ngày 9/5, chị Nghĩa đến phòng khám đa khoa để đặt vòng tránh thai. Chị đã được hướng dẫn đến phòng số 2 gặp bác sĩ Mlô để đặt vòng. Sau khi đặt vòng xong, chị Nghĩa thấy đau bụng nên được nhân viên y tế hướng dẫn gặp bác sĩ Mlô để khám lại.

Chị Nghĩa quay lại phòng số 2, lúc này các nhân viên y tế nữ đã ra ngoài đi ăn cơm, chỉ còn lại bác sĩ Mlô và bệnh nhân. Bác sĩ Mlô yêu cầu bệnh nhân nằm lên giường bệnh ở phòng ngoài chờ khoảng 30 phút xem có hết đau hay không.

Sau khoảng 15 phút, bác sĩ này kêu chị Nghĩa vào phòng bên trong, nằm lên băng ca chuyên dụng dùng cho khám phụ khoa, để khám lại.

Trong lúc khám, bác sĩ này yêu cầu chị Nghĩa nằm sát xuống phía dưới, phần tay của bác sĩ Mlô đặt vào vùng kín của chị Nghĩa. Lúc đầu, chị Nghĩa nghĩ bác sĩ đang khám cho mình, nhưng khi nghe vị bác sĩ này hỏi về chuyện quan hệ vợ chồng và thấy đau ở vùng kín nên chị Nghĩa ngóc đầu nhìn xuống thì phát hiện bác sĩ Mlô đang làm bậy với mình.

Quá hoảng loạn, chị Nghĩa đạp bác sĩ Mlô mấy cái rồi chạy ra ngoài la hét, phản ánh với nhưng người trực trong bệnh viện.

Sự việc sau đó được anh H. chồng của chị Nghĩa phát hiện. Anh này đã đưa vợ quay trở lại bệnh viện và tìm bác sĩ Mlô. Khi gặp được, anh H. hỏi bác sĩ Mlô rằng: "Ông vừa khám cho vợ tôi phải không", người này gật đầu thì bị anh H. lao vào đấm đá, khiến bảo vệ phòng khám phải vào cuộc can ngăn và mời công an phường Thuận Giao đến xử lý.

Giải thích về việc này, bác sĩ Mlô cho rằng: Vì chị Nghĩa kêu đau nên bác sĩ Mlô phải dùng đến bao cao su đeo vào tay để kiểm tra vòng đã đặt bên trong tử cung có bị thấp hay không. Chính vì vậy mà nạn nhân mới thấy đau và cho rằng bị hiếp dâm.

Đến ngày 22/7, Công ty TNHH BVĐK Hoàn Hảo nhận được kết luận điều tra do Trung tá Ngô Văn Tùng, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TX Thuận An ký. Kết luận nêu rõ:

"Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, CQĐT nhận thấy không có căn cứ xác định bác sĩ Y Thuyên Mlô thực hiện hành vi xâm hại tình dục bà Huỳnh Thị Ái Nghĩa như nội dung đơn tố cáo. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TX Thuận An quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo trên"

Dương Lan

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/co-gai-tre-hoan-cuoi-to-bac-si-phu-khoa-lam-bay-3320031/