Cô gái trẻ giúp ông Đoàn Ngọc Hải 'trảm' bãi giữ xe giá 'trên trời'

Phát hiện nhân viên bãi giữ xe ở trung tâm Sài Gòn thu tiền cao ngất ngưởng của cô gái gửi xe máy, ông Đoàn Ngọc Hải đã yêu cầu đoàn kiểm tra 'trảm' bãi xe vi phạm.

Chiều 25.9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM cùng đoàn liên ngành quận ra quân lập lại trật tự đô thị, vỉa hè của quận trung tâm.

Trong quá trình kiểm tra, ông Hải phát hiện bãi giữ xe “khủng” với hàng trăm xe máy trên vỉa hè đường Pasteur vượt quá giới hạn theo giấy phép nên ông Hải đề nghị kiểm tra.

“Dù có giấy phép nhưng bãi xe này đã nhiều lần vi phạm, dựng xe quá giới hạn cho phép nên phải kiểm tra”, ông Hải nói và tỏ ra không hài lòng khi lực lượng chức năng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng bãi xe vẫn tái phạm.

Khi phát hiện nhân viên bãi xe thu tiền của cô gái 7.000 đồng/xe máy ông Hải đã đề nghị đoàn lập biên bản thu tiền quá quy định. “Tôi gửi xe ở đây lần nào cũng 7.000đồng/chiếc”, cô gái nói với ông Hải. Theo quy định, bãi giữ xe máy tại đây chỉ được thu giá 5.000 đồng/xe/lượt.

“Tôi không biết ai đứng sau bãi xe này nhưng ngay trong ngày mai sẽ làm thủ tục để rút giấy phép bãi xe và giao lại cho những người làm tốt hơn để giữ xe. Đã nhiều lần nhắc nhở giờ vẫn vi phạm và thu tiền quá quy định thì buộc phải xử lý”, ông Hải bức xúc nói.

Tại góc đường Huỳnh Thúc Kháng – Pasteur phát hiện vỉa hè thành nơi tập kết bao nilon, ghế, rác… nhếch nhác nên ông Hải yêu cầu xử lý. “Thật không thể chấp nhận được, ngay giữa trung tâm quận mà tồn tại nhếch nhác thế này, ông Hải nói và yêu cầu nhân viên công ích quận xử lý ngay.

Cũng tại góc đường này, một hộ dân làm nơi tập kết nước đá chiếm vỉa hè cũng bị lập biên bản.

Lãnh đạo phường Bến Nghé cho biết, bãi tập kết nước đá đã tồn tại nhiều năm nay và sẽ xử lý ngay.

Chỉ trong khoảng 5 phút khu vực tập kết nước đá chiếm phần đường của người đi bộ đã bị “xóa sổ”.

“Bãi tập kết nước đá này rất nhếch nhác, phản cảm và mất vệ sinh. Nay quận 1 xử lý dân ở đây cảm ơn nhiều”, một thanh niên địa phương nói.

Tại khu vực đường Tôn Thất Hiệp phát hiện một công trình xây dựng đổ cát chiếm hết vỉa hè, đoàn liên ngành quận 1 đã lập biên bản xử phạt 10 triệu đồng và yêu cầu đơn vị xây dựng chuyển vật liệu vào bên trong ngay lập tức.

Nhiều cây xanh chiếm phần đường của người đi bộ trên đường Lý Tự Trọng cũng bị thu giữ.

Dương Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/co-gai-tre-giup-ong-doan-ngoc-hai-tram-bai-giu-xe-gia-tren-troi-808087.html