Cô gái thứ 2 tố cáo Yoochun xâm hại được tuyên vô tội tại phiên Tòa phúc thẩm

Phía Park Yoochun đã lên tiếng phản đối phán quyết này.

Vào ngày 21/9, Tòa án Tối cao Seoul đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án của cô Song, với cáo buộc vu khống nam ca sĩ Park Yoochun xâm hại tình dục. Theo đó, Tòa án đã tuyên cô Song trắng án.

Yoochun sau khi scandal nổ ra

Phán quyết này được đưa ra với lý do không đủ chứng cứ kết tội vu khống đối với cô A. Sau đó, các bên có liên quan trong vụ án đã đến buổi họp báo và cô A đã lần nữa khẳng định Yoochun đã hiếp dâm mình. Luật sư của cô A tiết lộ rằng họ sẽ nộp đơn yêu cầu xem xét lại vụ án cưỡng hiếp của Park Yoochun.

Đại diện từ phía Park Yoochun lên tiếng: "Phán quyết vô tội này là không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ đợi một quyết định công bằng hơn từ Tòa Tối cao."

Trước đó, đã có 4 cô gái tố cáo Park Yoochun xâm hại tình dục. Vào ngày 13/6/2016, tin tức Yoochun tấn công tình dục một người phụ nữ ở độ tuổi 20 đã nổ ra. Nạn nhân đầu tiên này khẳng định rằng anh đã cưỡng bức cô trong nhà vệ sinh, nhưng sau đó lại rút đơn kiện vào ngày 14/6 và khai rằng họ có quan hệ tình dục với nhau nhưng cô không hề bị ép buộc.

Ngày 15/6/2016, nạn nhân thứ 2 tố cáo Yoochun xâm hại tình dục cô trong phòng tắm dù cô đã từ chối nhiều lần vào tháng 12/2015. Cô cho biết đã quá sợ hãi vì Yoochun là một ngôi sao lớn, nhưng sau khi có một vụ việc tương tự khác xảy ra, cô đã có can đảm đứng lên tố cáo.

Vào khoảng 13h40 chiều ngày 17/6/2016, một nạn nhân thứ 3 đã đích thân đến sở cảnh sát và tố cáo rằng cô bị Yoochun tấn công tình dục vào khoảng 4 giờ sáng ngày 12/6/2014. Theo sau đó, nạn nhân thứ 4 cũng đã cáo buộc Yoochun với tội danh tương tự.

Cảnh sát đã lập một đội đặc biệt gồm 6 người để điều tra về vụ kiện xâm hại tình dục của Park Yoochun. Vì ngày càng có nhiều nạn nhân lên tiếng, cảnh sát đã bổ sung thêm nhân lực để điều tra về vụ kiện.

Sau đó, Yoochun đã trắng án đối với 4 cáo buộc xâm hại tình dục này.

Ngay sau đó, anh đã đệ đơn phản tố những người đã tố cáo mình. Đến ngày 22/12/2016, tại Tòa án Trung tâm Seoul, cô Lee - người tố cáo Yoochun cưỡng hiếp cô - đã bị kết án 2 năm tù giam vì tội vu khống và tống tiền bất thành. Lần lượt bạn trai và anh họ cô Lee bị kết án 1,5 và 3,5 năm tù giam.

Người tố cáo đầu tiên - cô Lee

Trong khi đó cô Song (nạn nhân thứ 2) lại được trắng án với cùng tội danh trong cả phiên sơ thẩm và phúc thẩm. Điều này nghĩa là những cáo buộc cô đưa ra là chính xác, vậy thì tại sao nam diễn viên Park Yoochun lại được trắng án?

L. An

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/co-gai-thu-2-to-cao-yoochun-xam-hai-duoc-tuyen-vo-toi-tai-phien-toa-phuc-tham-33880.html