Cô gái giải 'cơn khát' vàng cho điền kinh sau 21 năm

Sau tấm HCV giải trẻ châu Á trên đường chạy 200m, tài năng 19 tuổi Lê Tú Chinh đã khẳng định vị thế “Nữ hoàng tốc độ” mới của điền kinh Việt Nam khi về nhất cự ly 100m tại giải vô địch quốc gia.

Sau tấm HCV giải trẻ châu Á trên đường chạy 200m, tài năng 19 tuổi Lê Tú Chinh đã khẳng định vị thế “Nữ hoàng tốc độ” mới của điền kinh Việt Nam khi về nhất cự ly 100m tại giải vô địch quốc gia. Cô gái giải cơn khát Vàng đường chạy ngắn cho điền kinh TP.HCM sau 21 năm đang được kỳ vọng sẽ sớm trở thành một Vũ Thị Hương mới, có thể khuynh đảo đấu trường khu vực và châu lục ở các cự li tốc độ.

Từ tai nạn nứt xương cánh tay

Sinh năm 1997, Tú Chinh tình cờ bén duyên với điền kinh lúc đang học lớp 5 khi thầy giáo dạy thể dục đăng ký cho đi thi giải chạy cấp trường. Bất ngờ giành giải Nhất, Chinh vốn đã thích chạy, lại càng yêu mến bộ môn tốc độ này hơn. Bước ngoặt đến vào năm 2008, trong một đợt tuyển quân của TP. Hồ Chí Minh ở quận 8, Tú Chinh lọt vào mắt xanh của HLV Nguyễn Thị Thanh Hương nhờ tố chất và sự quyết tâm trong từng bước chạy.

Sau khi được gọi lên tuyển thành phố, Tú Chinh bắt đầu được tập luyện bài bản, khoa học hơn. Dưới sự hướng dẫn và uốn nắn của cô Hương, Chinh dần hoàn thiện các kỹ thuật chạy ngắn, cùng với đó là thành tích ngày càng được nâng cao. Năm 2011, Chinh có danh hiệu quốc gia đầu tiên với tấm HCĐ cự ly 100m giải vô địch các lứa tuổi toàn quốc. Theo HLV Thanh Hương, bên cạnh tố chất thiên bẩm như chiều cao, khả năng bứt phá, chính nghị lực, sự chăm chỉ mới là những yếu tố tạo nên sự khác biệt của Tú Chinh. “So với các bạn khác, Tú Chinh không hơn hẳn về năng khiếu. Nhưng bù lại, em có sự siêng năng, nỗ lực đặc biệt. Sau khi hoàn thành giáo án, em còn xin tập thêm. Đó là sự cố gắng mà không phải VĐV trẻ nào cũng có được”, HLV Thanh Hương chia sẻ.

Lê Tú Chinh đột phá ngoạn mục tại Giải vô địch quốc gia vừa khởi tranh tại SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.

Chỉ có điều, cũng bởi thái độ quyết liệt ngay khi tập luyện, thi đấu mà Tú Chinh từng phải chịu chấn thương. Trong quá trình chuẩn bị Hội khỏe Phù Đổng năm 2012, Chinh đã bị nứt xương cánh tay trong lúc gắng sức hoàn thiện một bài tập. Đã có thời điểm Chinh lo sợ và nản lòng.

Thế nhưng cú ngã khiến Tú Chinh bị nứt xương cánh tay phải không đánh gục được ý chí của cô gái khi đó mới 15 tuổi này. Một tay bó bột, Chinh vẫn tập nhẹ, duy trì 2 buổi tập luyện mỗi ngày để giữ thể lực và kịp bình phục cho giải đấu. Cùng với sự động viên, giúp đỡ của HLV Thanh Hương, những nỗ lực không biết mệt mỏi của Tú Chinh đã được đền đáp xứng đáng. Tại Hội khỏe Phù Đổng 2012, Tú Chinh xuất sắc giành được 3 HCV ở các nội dung 100m, 200m và 4x100m tiếp sức.

“Ẵm” cả HCV giải trẻ châu Á và quốc gia

Những tấm huy chương đó đã tiếp thêm rất nhiều động lực, sự tự tin và những bài học cho Tú Chinh. Thành tích của cô cũng vì thế mà liên tục đi lên. Trong hai năm 2013 - 2014, Tú Chinh không chỉ có mặt trong top 3 những VĐV điền kinh trẻ hàng đầu toàn quốc mà còn giành được những tấm huy chương quốc tế đầu tiên ở giải trẻ Đông Nam Á. Đến năm 2015, Tú Chinh tiếp tục có bước tiến lớn khi giành HCĐ giải VĐQG cự ly 100m và 200m ở tuổi 18. Ngoài ra, Chinh còn mang về 2 tấm HCV cho TTVN ở giải học sinh Đông Nam Á.

Tuy nhiên, giải điền kinh trẻ châu Á tháng 6 diễn ra ngay tại TP.HCM mới đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Tú Chinh. Để hụt mất huy chương ở cự ly 100m, không nản lòng, Tú Chinh đã thực hiện màn nước rút ngoạn mục để về nhất ở nội dung 200m với thông số 23’94, chỉ kém 74% giây so với chuẩn Olympic.

Bảng thành tích của tài năng trẻ này sau đó còn được bổ sung 2 tấm HCV giải Trẻ toàn quốc (100m và 200m) và 1 HCV Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á (60m).

Và cuộc đột phá ngoạn mục của Tú Chinh đã được kết đọng đỉnh cao tại giải vô địch quốc gia vừa khởi tranh tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) khi cô lập tức tỏa sáng rực rỡ. Ở nội dung 100m nữ, Tú Chinh xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 11’64 cũng là thành tích tốt nhất của mình kể từ khi khởi nghiệp, đồng thời vượt qua mức HCĐ SEA Games 2015.

Càng đặc biệt hơn, chính nhờ Tú Chinh, chiếc HCV cự ly hấp dẫn nhất của môn thể thao "nữ hoàng" đã trở lại với điền kinh TP.HCM sau 21 năm. HLV Nguyễn Thị Thanh Hương - người trực tiếp dìu dắt Tú Chinh chính là người đã giành HCV 100m nữ tại ĐH TDTT Toàn quốc 1995.

Với Tú Chinh, giới chuyên môn đã nhìn thấy một “truyền nhân” mới ngời ngời triển vọng của tượng đài Vũ Thị Hương. Tài năng trẻ này sẽ còn cả một chặng đường dài trước mắt với rất nhiều cơ hội và cả những thách thức để có thể vươn lên thay thế đàn chị của mình.

Ngay từ bây giờ, có thể khẳng định Tú Chinh sẽ đủ sức tranh chấp huy chương ở cả hai nội dung 100m và 200m tại SEA Games 2016.

Xuyến Chi

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/co-gai-giai-con-khat-vang-cho-dien-kinh-sau-21-nam-n125201.html