Cô gái dân tộc 'gài hàng' Trấn Thành ẵm 20 triệu đồng

Nam danh hài bị nữ thí sinh đổ cho tội 'ăn ốc không đổ vỏ' trên sóng truyền hình.

Tập 3 Thách thức danh hài vừa lên sóng chứng kiến màn tấu hài có duyên của thí sinh Lâm Oanh (21 tuổi), người dân tộc Mường, đến từ Thanh Hóa. Với trang phục dân tộc cùng nét dễ thương qua cách nói chuyện, Lâm Oanh chiếm được cảm tình khán giả từ khi xuất hiện.

Ở vòng thi đầu tiên, cô bất ngờ đổi sang giọng chanh chua trong vai người phụ nữ bụng mang dạ chửa và đổ lỗi cho Trấn Thành là tác giả của "bài thơ tứ tuyệt", "ăn ốc không đổ vỏ" khiến nam danh hài giật bắn. Ngay sau đó, cô nàng chuyển hướng sang hỏi Trường Giang: "Anh ngồi gần Trấn Thành có nghe rõ không?". Trường Giang gật đầu trả lời: "Nghe nghe". Nữ thí sinh đáp lại rất tỉnh: "Anh không cần phải trả lời", khiến Trấn Thành phải bật cười. Nam danh hài cho rằng đây là nét diễn "láu cá hợp lý, có đầu tư".

Ở vòng thi tiếp theo, Lâm Oanh gọi điện thoại mượn tập bạn để ôn bài qua phần thoại ngắn gọn: "Ôn hết trừ hai cái bìa" hay "Có ôn mục lục không?" khiến Trường Giang bật cười vì chịu không nổi.

"Mười Khó" khen Lâm Oanh diễn tự nhiên, thoải mái, dễ lấy lòng người xem.

Trong vòng thi thứ ba, cô nàng tiếp tục phát triển lại tình huống mang bầu ở vòng một và tìm kiếm cha của đứa bé. Hết dò hỏi Trấn Thành, Trường Giang, cô nàng hỏi khắp cả trường quay và cuối cùng gán luôn cho anh quay phim là cha của đứa trẻ.

Nghe đến đây, Trấn Thành phải đứng dậy bật cười khi cho rằng cô nàng quá thông minh.

Khi nhận được 20 triệu, Lâm Oanh xin dừng cuộc chơi. Trước khi ra về, Lâm Oanh xin diễn trọn lại tình huống, mang cả thơ "tứ tuyệt" lên gửi cho Trấn Thành và Trường Giang và xin chữ kí.

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/viet-nam/co-gai-dan-toc-gai-hang-tran-thanh-am-20-trieu-dong-3500172.html