Có đúng là Ronaldo thực sự muốn rời Real?

Theo thông tin từ tờ A Bola, đích thân Ronaldo thông báo với họ rằng anh muốn rời Real trong mùa Hè năm nay.

Vào thứ Ba tuần trước, công tố viên Tây Ban Nha cáo buộc Ronaldo đã trốn thuế số tiền 16,4 triệu USD trong khoảng thời gian 2011-2014, với 4 tội danh khác nhau liên quan tới vấn đề thất thoát tài sản công.

Dẫn chứng của tòa án đưa ra là Ronaldo đã sử dụng một mô hình kinh doanh tự tạo vào năm 2010, nhằm mục đích giấu nhẹm khối tài sản thu được từ các hợp đồng thương mại khai thác bản quyền hình ảnh cá nhân.

Ronaldo ngay lập tức tuyên bố trên tờ A Bola dự định rời Real sau khi anh bị cáo buộc trốn thuế.

Gestifute, công ty quản lý của Ronaldo biện hộ: “Có một sự hiểu nhầm ở đây. Đó chỉ là sơ ý của anh ấy”.

Cam kết của báo chí

Phóng viên của CNN đã liên lạc với Gestifute để tìm câu trả lời. Đơn vị này chưa đưa ra một thông báo chính thức nào nhưng cũng không phủ nhận tính xác thực của thông tin mà tờ A Bola đưa ra.

Tờ Marca thân Real thì khẳng định A Bola đã nói đúng sự thật, trong khi BBC tiết lộ có một nguồn tin thân cận cho hay “Ronaldo đang tức giận và buồn bực” khi bị cáo buộc trốn thuế.

Có đúng là Ronaldo muốn rời Real? Nhưng trong quá khứ, đã có lần Ronaldo đăng đàn tiêu cực về đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Tạp chí Forbes từng loan tin, Ronaldo đã được một CLB ở Anh liên hệ cách đây 2 năm.

Thậm chí, trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm vào tháng 11 năm ngoái, nhiều đầu báo đã đưa tin Ronaldo đang trên đường chuyển sang giải VĐQG Trung Quốc.

Bấy giờ, tổng thu nhập trong một năm tài chính của Ronaldo là 93 triệu USD, bao gồm 58 triệu tiền lương và 38 triệu tiền quảng cáo. Nhưng một sự chuyển dịch trong màu áo có thể giúp Ronaldo kiếm nhiều hơn thế khoảng 2,5 lần.

Nếu Ronaldo bảo rằng “anh ta buồn”, đấy là khi anh cần một cú hích trong tài khoản hàng tuần.

Động cơ của CR7

Marca cho hay Real sẵn sàng bán Ronaldo, nhưng là ở một cái giá không thể đàm phán, khoảng 160 triệu USD.

Xét dưới hệ quy chiếu kinh tế, Real không quá đáng khi đưa ra mức giá như thế. CR7 là chủ nhân của 4 danh hiệu QBV thế giới, 4 danh hiệu Champions League, đã vô địch EURO và là chân sút xuất sắc nhất lịch sử sân chơi C1 châu Âu.

Có lẽ đây chỉ là chiêu trò của Ronaldo và người đại diện mưu mẹo Jorge Mendes nhằm gấy áp lực cho chủ tịch Perez và Real.

Anh có 122 triệu lượt theo dõi trên facebook, là VĐV được quan tâm nhất trên mạng xã hội trong giới thể thao nhà nghề. Ngoài ra, Ronaldo còn sở hữu bản hợp đồng trọn đời với Nike trị giá 1 tỷ USD.

Quay trở lại với chủ đề chính, người ta cho rằng động cơ của Ronaldo trong phi vụ lần này là màn diễn kịch với kịch bản được chuẩn bị kỹ càng bởi người đại diện quyền lực Jorge Mendes.

Vài ngày sau khi bị tòa án TBN réo tên, Ronaldo lập tức bày tỏ sự chán nản và “ngỏ ý” muốn ra đi. Có điều gì bất thường? Phải chăng, Ronaldo muốn nâng lương để giảm gánh nặng chi phí hầu tòa sau khi nhìn vào tấm gương Messi. Đấy cũng là lẽ thường, bởi nhiều khả năng, Ronaldo sẽ phải bồi thường cho vụ thuế Tây Ban Nha.

Viễn cảnh khả dĩ nhất cho CR7, là bồi thường để chịu án dân sự, tránh truy tố hình sự.

Nguồn: bongdacuocsong.net

Nguồn VTC: http://vtc.vn/co-dung-la-ronaldo-thuc-su-muon-roi-real-d331032.html