Cổ đông Vietnam Airlines thông qua việc bán và thuê lại 4 máy bay

Các cổ đông của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines- VNA) đã thông qua chủ trương bán và thuê lại (sale and lease back) 4 máy bay thế hệ mới mà hãng sẽ nhận năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Vietnam Airlines quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Ảnh: Vietnam Airlines.

Hôm nay, 20/2, Vietnam Airlines đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 để thông qua một số nội dung quan trọng như sửa đổi điều lệ tổng công ty, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, và chủ trương bán và thuê lại 4 máy bay.

Tại đại hội hầu hết các nội dung quan trọng này đều được các cổ đông thông qua. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc bán và thuê lại 4 máy bay sẽ nhận trong năm 2017 gồm 1 máy bay B787-9 (giao tháng 5/2017) và 3 máy bay A350 (giao vào tháng 6, 9 và 12/2017).

Với việc cổ đông thông qua chủ trương bàn và thuê lại máy bay, hãng vẫn bảo đảm kế hoạch phát triển đội bay và có được máy bay để khai thác theo đúng cấu hình lựa chọn ban đầu.

Đồng thời, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay, đặc biệt là vốn vay bảo lãnh Chính phủ, qua đó không làm tăng nợ công quốc gia, cải thiện và tăng cường kiểm soát hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu, (dự kiến giảm từ 4 lần tại thời điểm 31/12/2016 xuống còn khoảng 3,2 lần tại thời điểm 31/12/2017 và tiến tới sẽ giảm xuống dưới 3 lần vào cuối năm 2018).

Dự kiến phương án bán và thuê lại 4 máy bay này sẽ làm giảm nhu cầu đầu tư và vay nợ mua máy bay khoảng 544 triệu đô la Mỹ so với kế hoạch đầu tư ban đầu.

Tại đại hội, các cổ đông cũng biểu quyết đồng ý thông qua số lượng thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) là 6 người. Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả trúng cử là ông Koji Shibata, quốc tịch Nhật Bản, Phó tổng giám đốc cao cấp, Giám đốc kế hoạch chiến lược châu Á-Thái Bình Dương, người đại diện phần vốn của ANA Holdings Inc tại Vietnam Airlines.

Bên cạnh đó, đại hội cũng chấp thuận quyết định của HĐQT về việc bầu ông Tạ Mạnh Hùng, người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam làm thành viên HĐQT thay thế cho thành viên HĐQT Nguyễn Huy Tráng đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2016.

Các cổ đông cũng đã thông qua việc sửa đổi điều lệ tổng công ty để phù hợp với tình hình thực tế và việc sửa đổi của các văn bản pháp luật. Trong đó, vốn điều lệ của Vietnam Airlines đã tăng lên 12.275 tỉ đồng, tương đương 1.227.533.778 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

Hồi tháng 1/2017 vừa qua, hơn 1,2 tỉ cổ phiếu của Vietnam Airlines với mã chứng khoán HVN đã chính thức được giao dịch trên sàn Upcom, trở thành một trong những công ty đại chúng có quy mô vốn hóa lớn nhất của sàn giao dịch này.

Theo Thesaigontimes.vn

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/co-dong-vietnam-airlines-thong-qua-viec-ban-va-thue-lai-4-may-bay.aspx