Cổ động viên Indonesia áp đảo fan Việt Nam với pháo khói

Từ 16h ngày 3/12, đã có một số CĐV Việt Nam tới sân Pakansari để cổ vũ đoàn quân của HLV Hữu Thắng. Bên phía chủ nhà, các fan diễu hành rầm rộ kèm pháo khói trên đường tới sân.

Để tránh tắc đường ở Indonesia, người hâm mộ nước chủ nhà đã có mặt tại sân Pakansari, Bogor từ rất sớm. Với sức chứa 30.000 chỗ ngồi, sân dự kiến sẽ phủ kín cổ động viên chủ nhà.

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra lúc 19h ngày 3/12, thu hút sự chú ý của giới hâm mộ bóng đá xứ vạn đảo.

Một số cổ động viên nhiệt thành của tuyển Việt Nam cũng có mặt để ủng hộ đội bóng từ sớm.

Trong khi đó, cổ động viên Indonesia rất hào hứng với chiến tích của thầy trò HLV Alfred Riedl. Bóng đá nước này thời gian qua chìm sâu trong vũng lầy rắc rối vì các án phạt từ FIFA.

Đông đảo người hâm mộ chờ đợi trước sân trước giờ khởi tranh bán kết. Ảnh: Bola.

Quang cảnh trước sân Pakansari, Bogor, Indonesia. Ảnh: Bola.

Lực lượng cổ động viên chủ nhà làm nóng không khí trước trận bán kết bằng pháo khói trên đường diễu hành.

Một quán cà phê có yếu tố "Việt Nam" cũng là điểm dừng chân của một số cổ động viên không có vé vào sân.

Từ hôm 1/12, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) xác nhận sẽ có 3.000 cảnh sát bảo vệ trận đấu Indonesia vs Việt Nam. Cũng theo PSSI, con số nói trên có thể tăng lên gấp đôi nếu Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến dự khán trận đấu.

Một thành viên ban tổ chức trận đấu nói với báo Bola (Indonesia): "Có 3.000 nhân viên an ninh, trong đó có 2.500 cảnh sát, 250 quân nhân và 250 bảo vệ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho trận bán kết. Tuy nhiên, con số trên sẽ tăng lên 6.000 người nếu như Tổng thống Widodo đến dự khán trận đấu".

Tùng Lê (từ Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-dong-vien-indonesia-dung-phao-khoi-ap-dao-fan-viet-nam-post702824.html