Có dấu hiệu này hãy đi khám ngay kẻo ung thư dạ dày giai đoạn cuối

Có dấu hiệu này hãy đi khám ngay kẻo ung thư dạ dày giai đoạn cuối - đừng chủ quan kẻo hối hận thì quá muộn.

Ợ nóng

Các vết loét dạ dày có thể gây ra chứng đau dạ dày kết hợp với chứng ợ nóng mãn tính (cảm giác nóng rát trong cổ họng). Tiến sĩ Shipla Ravella cho biết, các triệu chứng khác như đầy bụng, ói mửa hoặc cảm thấy chướng cũng là dấu hiệu viêm loét dạ dày.

Sức ăn sụt giảm

Chỉ trong thời gian ngắn bị bệnh đau dạ dày người bệnh có thể phát hiện ngay bản thân bị xuống cân. Một phần cũng do chứng biếng ăn gây nên. Nguyên do là vì lượng thức ăn nạp vào dạ dày không được tiêu hóa hoàn toàn gây nên cảm giác anh ách ở bụng, có cảm giác nhạt miệng hay đắng miệng.

Nếu chứng biếng ăn xuất hiện ở trẻ nhỏ cũng không nên loại bỏ khả năng bé bị bệnh đau dạ dày, thông thường các bậc phụ huynh hay chủ quan cho rằng con mình chỉ lười ăn bình thường mà không đưa đi khám chữa.

Lưu ý, tất cả những người có biểu hiện kém ăn không phải ai cũng mắc bệnh dạ dày, mà đây có thể do các bệnh lý khác có liên quan đến đường tiêu hóa như nhiễm khuẩn, đặc biệt là rối loạn tâm thần.

Bụng chướng

Bị lúc ăn xong hay cả những bình thường, có cảm giác như bụng đang chứa một lượng lớn thức ăn hay nước uống vô cùng khó chịu. Kèm theo đó, người bệnh còn bị ợ hơi liên tiếp, khi nằm lại càng thấy khó chịu hơn. Nếu thấy hiện tượng này hãy nghĩ ngay đến triệu chứng của bệnh đau dạ dày.

Đau bụng thường xuyên

Đây là triệu chứng không thể tránh khỏi khi bị đau dạ dày, tuy nhiên mức độ đau của mỗi người lại không giống nhau. Biểu hiện này bị nặng nhất khi mới ăn cơm xong, để bụng đói cồn cào hoặc khi ăn phải những món có vị chua, cay nhiều.

Một số người cảm thấy bụng căng, hơi đau, người khác thì bị cơn đau dai dẳng nhưng không nghiêm trọng hoặc một số khác thì đau liên tục, có khi còn bị đau lây cả vùng ngực.

Buồn nôn, ói mửa

Bác sĩ chuyên khoa dạ dày Rusha Modi cho biết: "Buồn nôn và ói mửa cũng là hiện tượng gây ra do sự phát triển của các vết loét trong dạ dày".

Bác sĩ chuyên khoa về dạ dày - ruột tại Trung tâm Y tế Providence Saint John cho biết: "Viêm loét dạ dày là nguyên nhân gây ra các cơn buồn nôn liên tục".

Trong một số trường hợp, các triệu chứng này xuất hiện bởi vết loét gây tắc nghẽn dạ dày, khi đó thực phẩm không thể đi vào ruột non.

Bác sĩ có thể xác định nguyên nhân chính xác gây ra loét dạ dày và bạn có thể được điều trị bằng thuốc kháng axit, nhưng nếu có dấu hiệu tắc nghẽn, bệnh nhân phải nhập viện để điều trị thêm.

Nôn ra máu hoặc máu trong phân

Bác sĩ chuyên khoa dạ dày ruột Sophia Balzaro, trợ lý y khoa tại Trung tâm Y tế NYU Langone, cho biết: "Các vết loét có thể gây chảy máu trong, máu này có thể ra ngoài bằng đường nôn mửa. Máu từ vết loét này cũng có thể đổi thành màu đen, đây là dấu hiệu cần chăm sóc y tế khẩn cấp".

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/co-dau-hieu-nay-hay-di-kham-ngay-keo-ung-thu-da-day-giai-doan-cuoi-d154453.html