Có Công Phượng, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa có điểm

Dù tung vào sân đội hình mạnh nhất trong cuộc đấu với đội khách Hải Phòng vào chiều tối 13-1 tại vòng 2, V.League 2017, song Hoàng Anh Gia Lai vẫn thất bại 1-2.

Văn Toàn (trái), Công Phượng (phải) vẫn chưa có chiến thắng cùng HAGL

Trên sân nhà, chưa bao giờ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thất bại trước Hải Phòng. Thống kê ấy đã tiếp thêm tự tin cho các cầu thủ trẻ của HAGL, có cả Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Đông Triều trong đội hình xuất phát. Thực tế, HAGL đã nhập cuộc tốt hơn với kỹ năng kiểm soát bóng tốt của mình. Vấn đề vẫn nằm ở khâu dứt điểm của đội bóng Phố Núi khi nhiều lần áp sát được khu 16m50. Không ghi được bàn thắng từ bóng sống, HAGL bất ngờ tìm được bàn thắng từ tình huống bóng chết vào phút 14. Từ một pha phạt góc, Đông Triều đã lao vào đánh đầu dũng mãnh, đưa HAGL dẫn 1-0. Sau bàn thắng, Đông Triều gặp chấn thương với 2 vết khâu trên mặt.

Sau bàn thắng này, HAGL thi đấu phòng ngự - phản công để tận dụng tốc độ và kỹ thuật của Công Phượng, Văn Toàn. Thực tế, Công Phượng đã có một số cơ hội ghi bàn từ các pha phản công song dứt điểm không chính xác hoặc các đồng đội không hiểu ý nên HAGL không có thêm bàn thắng. Trong khi đó, Hải Phòng vẫn bình tĩnh tổ chức lối chơi để dần áp đặt lối chơi nhờ sự già dặn của nhiều cầu thủ trong đội hình.

Đến phút 23, khi HAGL không áp sát quyết liệt cầu thủ đối phương trong vòng cấm địa, Lê Văn Thắng đã thực hiện cú cứa lòng vào góc xa để gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng.

Trong hiệp 1, trận đấu còn gây chú ý khi sân Pleiku bị mất điện trong ít phút khiến trận đấu bị hoãn. Khi trận đấu trở lại, Hải Phòng vẫn nhỉnh hơn về thế trận dù cầm bóng ít hơn.

Tình thế trong hiệp 2 cũng không có nhiều thay đổi khi HAGL cầm bóng nhiều hơn trong hầu hết thời gian thi đấu nhưng không tận dụng được cơ hội ghi bàn. Lối chơi được tổ chức tốt của Hải Phòng cũng khiến HAGL ít tạo ra cơ hội ghi bàn.
Đến phút 78, từ pha treo bóng vào vòng cấm địa, Ngọc Tân đánh đầu lái bóng về góc xa, đưa Hải Phòng dẫn 2-1.

Cho đến cuối trận, Hải Phòng càng thi đấu chặt chẽ để bảo vệ thành công tỉ số 2-1 bất chấp những nỗ lực của các cầu thủ trẻ HAGL. Như thế, HAGL đã phải nhận trận thua trên sân nhà trước Hải Phòng tại sân chơi V.League. Điều này khiến HAGL vẫn trắng tay sau 2 trận đấu đầu màu và xếp cuối bảng.

Các trận đấu khác trong ngày 13-1:
Quảng Nam – Hà Nội 2-1
Than Quảng Ninh – TP Hồ Chí Minh 2-0
Long An – Bình Dương 1-1.

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/860308/co-cong-phuong-hoang-anh-gia-lai-van-chua-co-diem-