Có cần đổi mã vùng điện thoại?

Từ ngày 11-2-2017, VNPT - VinaPhone bắt đầu lộ trình đổi mã vùng điện thoại trên cả nước. Theo đó, việc này được tiến hành trước tại 13 tỉnh, thành và trong vòng 30 ngày, người dùng có thể sử dụng mã vùng cũ song song mã vùng mới. Lý do phải đổi mã vùng được đưa ra là trong quá trình chia tách, hợp nhất tỉnh, thành phố, độ dài mã vùng của Việt Nam không nhất quán. Có tỉnh mã vùng dài ba chữ số, có tỉnh chỉ có một hoặc hai chữ số nên khi gọi đường dài trong nước hoặc gọi từ mạng di động đến số cố định, lúc thì quay 10 số, lúc lại quay 11 số dẫn đến dễ gây nhầm lẫn và khó nhớ.

Xét cho cùng, việc này cũng chỉ như gọi tên người, gọi anh An hoặc anh Bình chỉ để phân biệt các người này với nhau.

Tuy nhiên, đừng nghĩ đổi mã vùng là đơn giản. Tính ra chi phí rất tốn kém. Đối với cá nhân, nếu ít thì thông thường cũng phải gọi điện, e-mail hoặc nhắn tin cho thân nhân, bạn bè, hoặc phải... đăng lên Facebook để báo tin. Đối với doanh nghiệp, tình hình sẽ rắc rối hơn: phải thay đổi số điện thoại trên danh thiếp, hóa đơn, bì thư, điều chỉnh hợp đồng... đã in ấn (nặng hơn có thể còn phải thay đổi thông tin doanh nghiệp với cơ quan thuế). Những doanh nghiệp làm ăn với nước ngoài sẽ thấy rõ nhất điều này.

Nếu trong tương lai mà lại... chia tách, sáp nhập các tỉnh, thành với nhau nữa, thì các mã vùng mới ba chữ số vừa đổi ở trên lại trở thành... bốn chữ số, lại tồn tại cùng lúc các mã vùng hai chữ số (Hà Nội và TPHCM), ba và bốn chữ số, hiện trạng cũng giống như trước khi thực hiện đổi mã vùng đợt này. Rồi chẳng lẽ những “số khác” như số xe, số chứng minh nhân dân (hay mã số công dân) cũng phải thay đổi theo cách này?

Chúng ta vẫn được phép sử dụng mã vùng cũ trong 30 ngày nữa, vậy thì sao không nên sử dụng thêm... 30 tháng, hay 30 năm nữa cũng được mà!

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/156934/co-can-doi-ma-vung-dien-thoai.html/