'Cô bé' kêu cứu vì những sai lầm của chị em

Đến gặp bác sĩ để khám phụ khoa định kỳ là việc mà không phải chị em nào cũng thường làm. Thậm chí nhiều chị em để “cô bé” viêm nhiễm nặng nề vẫn cố chịu hoặc tự chữa. Chỉ đến khi bệnh nặng đến mức không thể chịu nổi mới tìm đến bác sĩ. Những sai lầm thường có này đã được các chuyên gia sản khoa “vạch mặt” tại buổi tư vấn truyền hình trực tuyến “Viêm nhiễm phụ khoa dai dẳng” do Báo Sức khỏe &Đời sống thực hiện ngày 14.10 vừa qua.

Buổi tư vấn Truyền hình trực tuyến "Viêm nhiễm phụ khoa dai dẳng" do Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức.

Quan hệ tình dục thoải mái, bệnh gia tăng

BS. Lê Thị Kim Dung - Trưởng khoa Phụ sản, BV Nông nghiệp cảnh báo: Hiện nay việc quan hệ tình dục trở nên cởi mở hơn, đặc biệt là những chị em ở thành phố có thái độ quan hệ tình dục thoải mái hơn. Vì thế tỷ lệ phụ nữ ở thành phố bị viêm nhiễm phụ khoa gia tăng đáng kể. Trong khi đó tỉ lệ chị em ở nông thôn bị viêm nhiễm lại ít hơn do chủ yêu quan hệ 1 vợ - 1 chồng.

Ở người phụ nữ luôn trải qua các kỳ kinh nguyệt lẫn quan hệ vợ chồng thì vấn đề viêm nhiễm tái đi tái lại là có thể xảy ra. Viêm nhiễm do nấm phổ biến nhất, hay tái phát nhất là nấm âm đạo. Ví dụ bệnh nhân bị chlamydia chẳng hạn, bác sĩ sẽ điều trị phác đồ cho cả vợ và chồng sẽ hết. Nhưng vấn đề nấm âm đạo, rất dễ tái phát chỉ cần thay đổi môi trường, yếu tố toàn thân không tốt, dịch tiết không tốt, môi trường âm đạo không thích hợp nấm dễ mọc lên. Hoặc dùng thuốc không đúng chỉ định cũng sẽ bị bệnh, ví dụ dùng kháng sinh nhiều nấm dễ phát triển hơn... Một khi môi trường âm đạo không cải thiện đúng mức thì sẽ bị tái đi tái lại.

Khám phụ khoa định kỳ là việc chị em nên làm.

Hậu quả của viêm nhiễm phụ khoa rất nghiêm trọng, chị em chớ nên coi nhẹ. Theo phân tích của BS Trần Văn Hùng - Nguyên giảng viên bộ môn Sản - Đại Học Y Hà Nội, viêm nhiễm phụ khoa đầu tiên ảnh hưởng tới tâm sinh lý phụ nữ nói chung, cảm thấy bản thân khó chịu ngứa ngáy, thiếu tự tin, đưa đến tình trạng né tránh, ngại, không muốn tiếp xúc. Quan hệ với chồng, bạn tình giảm đi. Lâu dần giảm khoái cảm tình dục, không còn nhu cầu đó nữa.

Ảnh hưởng tiếp theo viêm nhiễm kéo dài, tái đi tái lại dẫn đến viêm nhiễm sâu bộ phận bên trong và có thể dẫn đến vô sinh. Có thể có thai được nhưng ảnh hưởng tới quá trình thai kỳ, tai biến sản khoa, có thể dẫn đến chửa ngoài tử cung, không làm di chuyển phôi sau khi thụ thai vào tử cung, gây tắc nghẽn ở vòi tử cung. Tai biến muộn hơn có thể dọa sảy thai, thai chết lưu. Giai đoạn muộn hơn đưa đến tình trạng thai kém phát triển, viêm màng ối đến đa ối, thiểu ối, ảnh hưởng tới sức khỏe đứa trẻ sinh ra, thai kém phát triển. Viêm nhiễm còn tiềm ẩn sau khi đẻ như gây nhiễm khuẩn hậu sản kèm theo, gây ra nhiễm trùng tử cung, nặng nhất là viêm phúc mạc sau khi đẻ. Đối với trẻ sinh ra bởi người mẹ viêm nhiễm rất dễ bị tưa lưỡi. Tưa lưỡi nó là biểu hiện của nhiễm nấm, từ người mẹ truyền cho...

Điều trị không đúng, bệnh dai dẳng

Các chuyên gia sản khoa cho biết, nguyên nhân viêm nhiễm phụ khoa kéo dài nếu khám và điều trị không đúng cách ví dụ như sử dụng kháng sinh không đúng liều hoặc mới sử dụng hết một liều, không khám lại và điều trị không đến nơi đến chốn. Có khi bác sĩ đã điều trị bạn khỏi hẳn rồi nhưng bạn giữ vệ sinh không đúng cách thì hoàn toàn có thể tái phát ví dụ như băng vệ sinh để quá lâu hoặc chất lượng băng vệ sinh không đảm bảo rồi vệ sinh thụt rửa quá sâu quá nhiều. Tất cả những khâu vệ sinh không hợp lý đều có thể dẫn tình trạng viêm nhiễm mặc dù đã điều trị khỏi rồi vẫn có thể quay lại. Cho nên sau khi điều trị đúng đơn của bác sĩ sản khoa rồi thì vấn đề vệ sinh trong sinh hoạt rất cần thiết. Nên lựa chọn sản phẩm nước rửa vệ sinh an toàn, duy trì pH của âm đạo và giữ độ ẩm của âm đạo.

Trước tình trạng viêm nhiễm dai dẳng của nhiều chị em, Bs CKII Trần Văn Hùng - Nguyên giảng viên bộ môn Sản Đại Học Y Hà Nội chỉ ra các nguyên nhân do hệ thống miễn dịch, do loạn khuẩn đường sinh dục, do kháng thuốc: nấm kháng thuốc, thuốc dùng không hiệu quả. Do vậy, chị em cần đến các cơ sở chuyên khoa sản để làm kháng sinh đồ, tìm ra loại thuốc có tác dụng nhất đối với bạn mới giải quyết được.

Khám và tư vấn bác sĩ sản khoa ngay khi có triệu chứng viêm nhiễm phụ khoa

Rất nhiều chị em đang đứng trước nguy cơ bị vô sinh do nguyên nhân viêm nhiễm phụ khoa kéo dài. Theo BS Hùng, viêm nhiễm nhẹ đến nặng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cổ tử cung, làm khả năng tiếp cận xâm nhập tinh trùng giảm đi. Viêm nhiễm khoang âm đạo làm chết tinh trùng, tinh trùng không di chuyển được. Đó là nguyên nhân rõ rệt làm không thụ tinh được. Nguyên nhân nặng hơn viêm nhiễm tắc vòi trứng làm tỷ lệ vô sinh cao. Để chẩn đoán chính xác, chị êm nên đến cơ sở tin cậy để có thiết bị thăm dò kiểm tra các định xem viêm nhiễm do đâu để có hướng điều trị sớm.

Viêm lộ tuyến cổ tử cung hiện đang là bệnh khá phổ biến ở chị em. Theo BS Dung, phải tách biệt viêm và lộ tuyến. Có thể viêm nhưng không lộ tuyến, có thể lộ tuyến nhưng không viêm. Nhưng thường là cả hai. Ít có trường hợp lộ tuyến mà không viêm hay ngược lại. Khi viêm chưa giải quyết mà đã có thai sẽ khiến lộ tuyến rộng hơn. Dịch ra nhiều càng khó chịu nguy cơ viêm nhiễm càng nặng lên. Cách tốt nhất là đến khám để bác sĩ xác định rõ tình trạng viêm nhiễm đến đâu để chưa ra lời khuyên chính xác không nên tự dùng thuốc điều trị.

Nếu phụ nữ đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng - 1 năm một lần, việc tái đi tái lại không trở nên phổ biến. Có người nặng rồi mới đi khám hay xuất hiện triệu chứng rõ mới đi khám thì muộn. Cần đi khám định kỳ và có lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa.

Các bác sĩ khuyến cáo: Khi có dấu hiệu ngứa vùng âm đạo kèm theo khí hư cần đi khám phụ khoa. Khi dịch âm đạo ở sinh lý bình thường thì không có mùi hôi và không có biểu hiện ngứa và viêm nhiễm và khi có biểu hiện mùi hôi chứng tỏ có biểu hiện viêm nhiễm. Khi đã có viêm nhiễm thì cần tìm ra nguyên nhân điều trị đúng, và không phải trường hợp nào cũng sử dụng kháng sinh, thuốc đặt hay thuốc uống. Bác sĩ sản khoa sẽ tìm ra nguyên nhân và cho dùng thuốc để chữa bệnh dứt điểm. Chị em khi viêm nhiễm hay dùng các phương pháp dân gian như đun nước lá trầu không và một số lá cây để rửa vùng kín nhưng hiện giờ hoàn toàn không cần phải dùng phương pháp đó nữa bởi với công nghệ dược phẩm như bây giờ có thể sử dụng dưới dạng dung dịch rửa âm đạo rất là hợp lý và hiệu quả.

Theo số liệu thống kê mới nhất, có tới 90% phụ nữ bị viêm nhiễm đường sinh dục, trong đó có tới 70% số người mắc bệnh nằm trong nhóm phụ nữ có kiến thức và có mức thu nhập tương đối. Nhóm phụ nữ sau khi thực hiện các thủ thuật phụ khoa (nạo hút thai, đặt vòng,...) nhóm phụ nữ sau sinh con và nhóm "Cô dâu mới" tức là những phụ nữ vừa mới cưới có tần suất quan hệ tình dục nhiều hơn sẽ là đối tượng dễ xuất hiện viêm nhiễm phụ khoa nhất .

Ngọc Anh

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/co-be-keu-cuu-vi-nhung-sai-lam-cua-chi-em-n123823.html