CNN: Chia rẽ quan điểm trong nhóm cử tri 'cốt lõi' ủng hộ Trump

Các cử tri Mỹ thuộc tầng lớp lao động da trắng, vốn là lực lượng ủng hộ nòng cốt của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump, có những quan điểm trái chiều về người Hồi giáo nhập cư.

CNN: Chia rẽ quan điểm trong nhóm cử tri "cốt lõi" ủng hộ Trump

Những thông tin trên là kết quả của cuộc khảo sát mới đây do CNN và Quỹ Kaiser Family thực hiện, với mục đích "lật tẩy" động cơ chính trị của khối cử tri đã giúp ứng cử viên của đảng Cộng Hòa tiến xa.

Nguy cơ khủng bố ở cả trong và ngoài nước Mỹ đã nhiều lần trở thành chủ đề "nóng bỏng" trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, khi các ứng cử viên giành lấy sự ủng hộ của cử tri bằng cách đưa ra phản ứng trước các cuộc tấn công khủng bố tại Paris, Brussels, San Bernardio, California và gần đây nhất là tại New York và New Jersey.

Kết quả thăm dò ý kiến thường cho thấy cử tri tin tưởng vào Donald Trump hơn bà Hillary Clinton trong việc đối phó với chủ nghĩa khủng bố.

Quan điểm cứng rắn của Trump về chống khủng bố và các mối đe dọa từ bên ngoài đã mang lại cho ông mức độ ủng hộ ngày càng cao, trong đó bao gồm cả kế hoạch xây dựng bức tường ngăn biên giới Mỹ-Mexico và đề xuất thu thập thông tin cá nhân nhằm phục vụ phòng ngừa khủng bố.

Trong khi phần lớn (63%) những người da trắng thuộc tầng lớp lao động ở Mỹ cho rằng người nhập cư từ các quốc gia Hồi giáo nhìn chung là những người tốt, tỷ lệ tương đương cũng quả quyết người đạo Hồi nhập cư chỉ làm gia tăng nguy cơ tấn công khủng bố.

Những người có quan điểm thứ hai mang cái nhìn phiến diện hơn về dân nhập cư nói chung: Gần một nửa (47%) số người da trắng không có bằng đại học xem người nhập cư là một gánh nặng đối với đất nước.

Thậm chí ngay cả trong số những cử tri lao động da trắng vốn coi người nhập cư là gánh nặng, có đến một nửa (50%) cho rằng người Hồi giáo nhập cư là người tốt, trong khi 35% phủ nhận điều này.

Qua đó có thể thấy một sự phân hóa rõ rệt ở đây: Những người da trắng, thuộc tầng lớp lao động theo đảng Dân Chủ nhiều khả năng có quan điểm tích cực về người Hồi giáo nhập cư hơn số theo đảng Cộng Hòa .

Chỉ 47% số người da trắng ủng hộ đảng Dân chủ không có bằng đại học cho rằng người Hồi nhập cư sẽ làm gia tăng nguy cơ tấn công khủng bố tại Mỹ, trong khi tỷ lệ cử tri da trắng theo đảng Cộng Hòa không có bằng đại học công nhận điều này là 83%.

Việc Trump cam kết thực hiện đường lối cứng rắn đối với người Hồi giáo đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông.

Những người da trắng, thuộc tầng lớp lao động ủng hộ Donald Trump cũng có những quan điểm mạnh mẽ về tác động của người Hồi nhập cư.

53% cử tri da trắng không có bằng đại học đang lưỡng lự trước việc ủng hộ ông Trump cho rằng nhìn chung người Hồi nhập cư là người tốt, tuy nhiên có 82% trong số đó nói rằng những người này sẽ làm gia tăng nguy cơ tấn công khủng bố ở Mỹ.

Một cử tri giơ cao tấm biển ủng hộ cải cách về vấn đề nhập cư. (Ảnh: AEI)

Vị thế của 2 ứng cử viên

Nhiều giờ sau khi xảy ra vụ đánh bom ở New York và New Jersey, hai ứng viên Clinton và Trump đã có cuộc tranh luận về việc ai có khả năng tốt hơn trong cuộc chiến chống khủng bố và công tác điều tra nguyên nhân.

Bà Clinton khẳng định mình là ứng cử viên đã được chuẩn bị tốt nhất để đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố, cho rằng quan điểm của đối thủ Trump là "vô căn cứ trên thực tế" và "chỉ có thể mị dân".

"Tôi đã chuẩn bị và sẵn sàng để thực sự đương đầu với những thách thức này", [đồng thời sẽ] "không tham gia vào những bài phát biểu vô trách nhiệm và liều lĩnh," ứng viên đảng Dân chủ trả lời phóng viên hôm thứ Hai vừa qua.

Trong khi đó, ông Trump đổ lỗi cho bà Clinton và Tổng thống Barrack Obama vì đã thất bại trong việc bảo vệ đất nước, đồng thời kêu gọi thu thập thông tin cá nhân nhằm phục vụ nỗ lực chống khủng bố theo quan điểm của ông.

Thay vì áp dụng những biện pháp nhẹ nhàng, cách tiếp cận tốt hơn là "hạ gục bọn chúng luôn", ông Trump phát biểu trên bản tin của Fox sáng thứ Hai (19/9) vừa qua.

"Cảnh sát địa phương của chúng ta biết rất nhiều thông tin về những loại người đó", Trump chia sẻ với Fox. "Họ sợ phải làm bất cứ điều gì bởi họ không muốn bị buộc tội xâm phạm thông tin cá nhân. Và họ không muốn bị buộc tội về bất kỳ vấn đề gì."

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/cnn-chia-re-quan-diem-trong-nhom-cu-tri-cot-loi-ung-ho-trump-20160922114748837.htm