Clip trái tim đập ngoài lồng ngực của cô bé 7 tuổi

Trong clip, cô bé Virsaviya Borun, 7 tuổi, nằm cười khúc khích trước camera với trái tim lộ ra quá rõ dưới lớp da mỏng tang, cứ phập phồng trước ngực mỗi khi em cười.

Ẩn sau video khiến người xem kinh ngạc này là câu chuyện cảm động về sức sống mãnh liệt của cô bé sinh ra với căn bệnh có thể đoạt mạng mình bất cứ lúc nào.

Virsaviya Borun sinh ra tại Nga nhưng hiện đang sống ở Florida, Mỹ.

Cô bé ra đời với căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp mang tên Pentalogy of Cantrell (Ngũ chứng Cantrell), khiến tim của em nằm nhô ra ngoài cơ thể khi vừa chào đời. Số liệu cho thấy trong 5,5 triệu ca sinh nở, sẽ có một trẻ mắc phải căn bệnh này.

Căn bệnh hiếm gặp khiến trái tim của Virsaviya Borun nằm ngoài lồng ngực

Các bác sĩ đã cảnh báo mẹ em là cô Dari Borun rằng, Virsaviya có thể sẽ không qua khỏi vì hầu hết những trường hợp mắc bệnh tương tự đều tử vong ngay sau khi sinh hoặc vài ngày sau khi sinh.

Tuy nhiên, đã 7 năm trôi qua kể từ ngày Virsaviya ra đời, cô bé vẫn lớn lên, phát triển bình thường, thích vẽ ngựa và tham gia các lớp học nghệ thuật như bạn đồng trang lứa.

Cô bé dũng cảm Virsaviya chia sẻ: “Cháu biết tại sao cháu lại có một trái tim ở bên ngoài. Bởi vì Chúa Jesus muốn chứng minh Ngài có thể tạo ra những điều đặc biệt như cháu”.

Trà Li dailymail.co.uk

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/khoe/clip-trai-tim-dap-ngoai-long-nguc-cua-co-be-7-tuoi-post32871.html