Clip: Tóm được 'thủy quái thời tiền sử' khi câu cá dưới băng

Chỉ sau vài phút kéo cần, chàng trai trong đoạn video dưới đây đã cùng với bạn của mình tóm được một chú cá tầm trắng nặng khoảng 40kg.

Cá tầm trắng là một loại cá có kích thước lớn, thường sinh sống ở các vùng nước lạnh tại châu Âu, Á và Bắc Mỹ. Theo các nhà khoa học, loài cá này bắt đầu xuất hiện trên Trái Đất cách đây khoảng 200 triệu năm. Do đó, chúng còn biết đến với biệt danh là “thủy quái thời tiền sử”.

Ảnh cắt từ clip.

Do có chất lượng thịt và trứng ngon, chứa nhiều chất dinh dưỡng nên cá tầm trắng đã bị săn bắt cực kỳ ráo riết khiến số lượng trong thiên nhiên hoang dã giảm mạnh. Đến nay, chúng được liệt kê vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng khá cao. Vì vậy, việc đánh bắt thương phẩm đã bị các nhà chức trách ra lệnh cấm, nhưng câu cá giải trí thì vẫn được.

Trong đoạn video dưới đây, chàng trai cùng bạn của mình đã tóm được một chú cá tầm trắng nặng khoảng 40kg. Sau khi bắt được “con cá khủng” này, anh ta liền chụp ảnh làm kỷ niệm rồi trả tự do cho nó.

- Video: Tóm được “thủy quái thời tiền sử” khi câu cá dưới băng. Nguồn: Catch Fish.

Quốc Bảo (tổng hợp)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/anh-clip/clip-tom-duoc-thuy-quai-thoi-tien-su-khi-cau-ca-duoi-bang/201705181042096p1c936.htm