Clip phim cho trẻ em như clip sex, chuyên gia truyền thông nói gì?

Trước hành động lấy lượng truy cập của trẻ em ra để trục lợi, bất chấp hậu quả của chủ nhân các kênh Youtube có nội dung phản cảm, dung tục, TS truyền thông Phạm Hải Chung, TS. Phan Quốc Việt đã lên tiếng.

Số lượng view khủng mà clip dành cho trẻ em như phim sex đạt được.

Những ngày qua, cộng đồng mạng “dậy sóng” vụ việc các kênh Youtube sử dụng nội dung clip phản cảm, hở hang và có phần đồi trụy hướng tới đối tượng chủ yếu là trẻ em nhằm thu lợi nhuận khổng lồ. Điểm chung của các kênh này là sử dụng những nhân vật được trẻ em yêu thích như: Elsa, Người nhện, Joker, Siêu nhân... để thực hiện những clip có nội dung phản cảm, bạo lực.

Trước vấn đề này, T.S Phạm Hải Chung- chuyên ngành truyền thông tại Đại học Tổng hợp Bournemouth, Vương Quốc Anh nhận định, sự phát triển mạnh mẽ của internet và điện thoại thông minh (smartphone) có sự tác động hai chiều.Ngoài những lợi ích và sự thuận tiện con người tiêu hưởng thụ thì mặt trái của nó cũng đang tác động rõ rệt. Đặc biệt những tác động tới thế hệ công chúng Z rất rõ đáng báo động. Sự phát triển quá nhanh của công nghệ và con người chưa kịp thích nghi và khôn ngoan sàng lọc trong việc tận dụng nó. Những sản phẩm và nội dung phản cảm như trên là những điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy tác động xấu của nó sẽ ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý nhất là đối với trẻ con”- TS Chung nói.

TS. truyền thông Phạm Hải Chung

Theo T.S Hải Chung, ở những nước phát triển thì quy định cảnh báo về nội dung trên truyền hình hay các phương tiện khác đối với trẻ dưới 16 tuổi rất rõ ràng. "Chúng ta vẫn còn nhớ rõ, năm 2016 Snapchat đã bị kiện vì không có cảnh báo khi hiển thị nội dung khiêu dâm. Và tôi nghĩ rằng Bộ Thông tin và Truyền thông nên xử lý nghiêm những trường hợp như thế này ở Việt Nam.

Tuy nhiên chúng ta hiện đang sống ở nền tảng Web 3.0, sự tương tác trên thế giới internet mở hơn bao giờ hết. Chính vì vậy việc sử dụng nó cũng cần được giáo dục. Các bậc phụ huynh thấy các nội dung không phù hợp và dung tục với trẻ nhỏ có thể report (báo cáo) để Google gỡ bỏ".

Elsa và Bạch Tuyết ôm nhau ngủ (hình ảnh đã được che phần nhạy cảm).

Tôi cho rằng đây là thứ văn hóa độc hại đối với trẻ em. Đặt lại câu hỏi, tất cả những điều này đều thể hiện những thông tin cung cấp cho độc giả, đặc biệt là nhóm trẻ em chưa qua một bộ lọc xử lý tốt. Tất nhiên những sản phẩm và nội dung này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển về thể chất lẫn tinh thần, khi mà tâm trí các em vẫn còn là một tờ giấy trắng.

Theo tôi trước khi có một bộ lọc pháp chế có hiệu lực ở Việt Nam thì các bậc phụ huynh nên tìm hiểu và tự phòng vệ cho con mình như chú ý hơn tới các nội dung xem của con. Vì các clip này sử dụng các từ khóa tìm kiếm rất tốt và phổ biến trên Youtube nên rất dễ các con click vào và xem. Điều quan trọng hơn nữa là môi trường sống, mặt trái của Internet chính là chúng ta đang tạo ra một thế hệ nghiện internet và rất dễ ảnh tưởng bởi lối sống lệch lạc được xây dựng bởi những nội dung không lành mạnh với mục đích thương mại. Sự tương tác trong đời sống thật và sự quan tâm của cha mẹ sẽ tạo ra thứ kháng sinh tốt cho những tác động xấu– TS. Phạm Hải Chung cho biết.

Chung quan điểm này, TS Phan Quốc Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tâm Việt Group, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cũng nhận định rằng, với thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, nhiều nhà sản xuất phim nhận định tệp khách hàng, số lượng khác hành, lượng view, số lượng người xem là quan trọng. Và vì thế, họ bằng mọi cách để đạt được những điều kể trên và đem khoe nhau số lượng truy cập tăng cho một sản phầm bất kỳ, trong đó có cả những clip dành cho trẻ em.

TS Phan Quốc Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tâm Việt Group.

Vấn đề họ quên mất là chất lượng của những sản phẩm đó. Họ không tính toán được hệ quả từ những sản phẩm này gây ra, đặc biệt là đối với giới trẻ. Nguy hiểm hơn khi Việt Nam là một trong những nước ứng dụng internet phát triển mạnh mẽ. Cho nên, song song với những ứng dụng tích cực của công nghệ thì những “virut bậy” – tức những hình ảnh đồi trụy, khiêu khích mang tính sinh lý của con người cũng phát triển nhanh hơn. Chính điều này mang lại những hệ quả khó lường như học sinh cấp 1 đã có trường hợp phá thai…” – TS.Quốc Việt nói.

Theo TS. Phan Quốc Việt, cần phải sinh ra những cái đẹp đẽ để lấn át đi những cái xấu như tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em. Đối với việc quản lý con em truy cập mạng cần phải có giờ giấc để bố mẹ dễ kiểm soát.Cách xử lý những cái xấu, bậy bạ tràn lan trên mạng thì chỉ bằng con đường “trồng hoa hồng” vì làm sao nhổ hết được “cỏ dại”, mà nhổ cổ dại thì “đất” lại khô cằn. Cho nên, cần phải vun trồng cái tốt, khuyến khích những tấm gương sáng, điển hình và quan trọng là tạo một môi trường, sân chơi lành mạnh cho trẻ em –TS. Phan Quốc Việt khẳng định.

=>XEM CLIP: Hậu trường đựng clip phim cho trẻ con như clip sex:

Mỵ Lương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/clip-phim-cho-tre-em-nhu-clip-sex-chuyen-gia-truyen-thong-noi-gi-739542.html