Clip: Ánh Viên đã sang Malaysia và sẽ 'rinh' vàng về cho Tổ quốc

Trao đổi với PV Dân Việt cùng báo chí tại Malaysia, Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games 29 Trần Đức Phấn cho biết, đội bóng đá nam của chúng ta sang Malaysia đầu tiên và nhận được sự đón tiếp rất tốt của nước chủ nhà. Tuy nhiên, đoàn TTVN chúng ta cũng như một số đoàn khác đã gặp phải những khó khăn nhất định do việc di chuyển và công tác chuyển bị của những ngày đầu tiên diễn ra SEA Games còn có những hạn chế. Trưởng đoàn TTVN hi vọng, những ngày tới những khó khăn này sẽ được khắc phục.

Ông Trần Đức Phấn thông tin, đến hôm nay, đoàn TTVN chuẩn bị đón đội thứ 18 sang Malaysia dự SEA Games 29. “Tôi nghĩ mọi sự chuẩn bị của BTC cũng như đoàn TTVN đã sẵn sàng. Tuy nhiên, qua những ngày thi đấu vừa rồi, bắn cung chúng ta thực sự chưa thành công như mong đợi. Đây là chuyện hết sức bình thường trong thi đấu thể thao. Các VĐV của chúng ta cũng đã cố gắng hết sức. Về phía đoàn, cũng đã tạo điều kiện tối đa về ăn ở, sinh hoạt cho các VĐV với khẩu hiệu “Tất cả vì VĐV”. Vì thế, đoàn sẽ làm tất cả những gì làm được cho các VĐV thi đấu tranh tài, nhất là sau lễ khai mạc, các môn đấu sẽ diễn ra thường xuyên” – Trường đoàn TTVN nói.

Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games 29 Trần Đức Phấn.

Nói về VĐV Ánh Viên cũng như các VĐV chủ chốt của đoàn TTVN dự SEA Games lần này, Trưởng đoàn TTVN cho biết: Ánh Viên đã sang Malaysia cách đây 2 ngày. “Tất cả công tác chuẩn bị đối với các VĐV trọng điểm của TTVN đặc biệt là 2 môn điền kinh, bơi cho đến giờ phút này các VĐV chuẩn bị đúng kế hoạch. Tinh thần rất tốt, họ cảm nhận thấy điều kiện sân thi đấu, trang thiết bị dụng cụ ở sân chính khai mạc, bế mạc đảm bảo thi đấu. Bể bơi của họ đạt chuẩn… Tôi nghĩ hai môn điền kinh và bơi sẽ đạt kết quả như mong muốn” – ông Phấn nhấn mạnh.

Trưởng đoàn TTVN cũng cho hay, đoàn TTVN có hai mục tiêu tại SEA Games lần này: Một là phấn đấu vào tốp 3. Hai là các môn thể thao Olympic, theo tỷ lệ đăng ký cố gắng trong tốp đầu. Mục tiêu quan trọng của chúng ta là chuẩn bị cho ASIAD 2018 và Olympic 2020. Đến giờ chỉ tiêu SEA Games 29 của chúng ta không thay đổi, nghĩa là sẽ giành 49-50 HCV.

Hiện tại, đoàn TTVN đã giành được 2 HC Bạc, 1 HC Đồng môn bắn cung tại SEA Games lần này. Trước đó, mục tiêu đặt ra là sẽ giành 1 HCV nội dung bắn cung 3 dây đã không thể thực hiện được.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/clip-anh-vien-da-sang-malaysia-va-se-rinh-vang-ve-cho-to-quoc-797425.html