Clip 10 trận hổ và sư tử đại chiến giành ngôi chúa tể sơn lâm

Hổ hay sư tử mới xứng danh chúa tể sơn lâm là câu hỏi mà nhiều người mới biết. Xem qua clip 10 trận hổ đại chiến sư tử, bạn có thể đưa ra đáp án cho riêng mình.

Trong thâm tâm, nhiều người vẫn nghĩ sư tử mạnh hơn hổ. Song dữ liệu và các ghi chép lịch sử ghi nhận rằng hổ thường có lợi thế trong cuộc chiến tay đôi với sư tử. Kết quả từng cuộc đối đầu phụ thuộc bản thân mỗi cá thể như đặc điểm lịch sử vòng đời, phong cách chiến đấu, cách thức tấn công, thể chất, sinh lý học và kinh nghiệm trận mạc.

Nhìn từ quan điểm sinh thái học, sư tử mạnh hơn hổ vì thường sống theo bầy đàn, hoặc mấy gia đình hợp lại. Còn hổ là kẻ săn mồi đơn độc. Hợp lại thành bầy đàn là biểu tượng của sức mạnh và một con hổ không thể đối chọi với cả đàn sư tử.

Xét ở góc độ cá thể, các nhà động vật học dự đoán nếu một đối một, hổ có thể mạnh và hung hãn hơn sư tử nhờ mẫn cảm và dẻo dai hơn. Nếu hổ đực giao đấu với sư tử đực thì sư tử thường thất bại.

Điểm mạnh của hổ và sư tử (video: Top 10 nguy hiểm):

10 trận hổ đại chiến sư tử. Trong số này, đa phần hổ giành chiến thắng.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi-ky-thu-c-147/clip-10-tran-ho-dai-chien-su-tu-gianh-ngoi-chua-te-son-lam-61720.html