CLB Quảng Ngãi phải xuống chơi tại giải bóng đá hạng Nhì

Đó là án phạt nghiêm khắc cho CLB Quảng Ngãi vì đã bỏ trận đấu tại vòng 22 giải hạng Nhất xảy ra mới đây. Trong khi đó ở giải vô địch quốc gia, CLB Xi măng Hải Phòng bị treo sân vì các CĐV tiếp tục gây náo loạn.

Hôm nay (28/7), Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã xem lại băng ghi hình trận đấu giữa Sài Gòn United và Quảng Ngãi ở vòng 22 giải bóng đá hạng Nhất quốc gia và đồng ý kiến với Hội đồng trọng tài quốc gia: trọng tài Kiều Việt Hùng đã xử lý đúng trong tình huống cho đội chủ nhà hưởng quả phạt penalty do cầu thủ Vũ Quang Vinh phạm lỗi với Công Thảo của Sài Gòn United trong vòng 16m50. Với việc tự ý bỏ trận đấu từ phút 70 trên sân Thống Nhất để phản đối quyết định của trọng tài, bất chấp nhắc nhở của giám sát trận đấu, CLB Quảng Ngãi phải nhận án phạt: loại khỏi giải bóng đá hạng Nhất quốc gia mùa bóng 2009 và phạt tiền 70 triệu đồng. Cầu thủ Vũ Quang Vinh – người đã phạm lỗi trong tình huống dẫn đến quả phạt 11m, sau đó có hành vi xô đẩy trọng tài bị phạt 10 triệu đồng và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức đến hết ngày 30/4/2010. Phó Trưởng đoàn bóng đá Quảng Ngãi – ông Hồ Đăng Bồng và HLV phó Quảng Ngãi – Trịnh Công Minh bị phạt 10 triệu đồng, cấm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức trong 18 tháng. Như vậy, Quảng Ngải trở thành đội bóng đầu tiên ở giải hạng Nhất quốc gia bị xuống hạng dù mùa bóng chưa kết thúc. Kết quả các trận đấu giữa Quảng Ngãi và các CLB khác ở giải hạng Nhất quốc gia kể từ đầu giải bị hủy bỏ. Các đội bóng sẽ lần lượt gặp Quảng Ngãi ở 4 vòng đấu cuối được nghỉ (gồm Đồng Nai, Ninh Bình, Hà Nội – ACB và Tây Ninh). Điều này ảnh hưởng tới điểm số của các đội tại giải hạng Nhất và dẫn đến xáo trộn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, các đội bóng phải chấp nhận vì đã được nêu trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và Quy định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam mà các CLB đã thông qua từ đầu giải. Theo ông Nguyễn Hải Hường – Trưởng ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, phản ứng của ban lãnh đạo và các cầu thủ Quảng Ngãi trong trận đấu với Sài Gòn United là không thể chấp nhận về ý thức, thái độ của một đội bóng chuyên nghiệp. Đây được coi là một án điểm và những đội bóng khác phải coi là bài học. Nếu tái phạm, hình thức kỷ luật còn nặng hơn như đánh tụt 1 hoặc 2 hạng, không loại trừ việc khai trừ khỏi Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Cũng trong chiều nay, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định phạt ban tổ chức sân Lạch Tray 55 triệu đồng do để khán giả ném nhiều vật thể lạ xuống sân trong trận đấu với CLB thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 22 giải vô địch quốc gia chiều chủ nhật tuần trước. Đồng thời CLB Xi măng Hải Phòng phải thi đấu 1 trận trên sân không có khán giả. Hình phạt này được áp dụng cho trận đấu Hải Phòng tiếp Đồng Tâm – Long An vào ngày 9/8 ở vòng 24. Trận đấu còn lại trên sân nhà của Xi măng Hải Phòng (tiếp T&T – Hà Nội ở vòng cuối cùng ngày 23/8) được tạm treo. Nếu ban tổ chức sân Lạch Tray làm tốt công tác đảm bảo an ninh ở trận đấu vòng 24 thì CĐV sẽ được vào sân theo dõi đội nhà ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Liên tiếp các vòng đấu gần đây, giải bóng đá hạng Nhất và Vô địch quốc gia đều để xảy ra những sự cố đáng tiếc liên quan đến các đội bóng, trọng tài, ban tổ chức địa phương… làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Việt Nam và ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải thừa nhận: một số vụ việc vượt ngoài tầm kiểm soát. Mùa giải 2009 còn 4 vòng đấu nữa sẽ kết thúc nhưng ngay từ bây giờ đã có thể khẳng định đây không phải là một mùa bóng thành công trọn vẹn của bóng đá Việt Nam./. Việt Anh

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/clb-quang-ngai-phai-xuong-choi-tai-giai-bong-da-hang-nhi/20097/117629.vov